Giá dầu thế giới 19/2: Đồng loạt giảm nhưng vẫn giữ ở mức cao

09:47 | 19/02/2019

610 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong phiên giao dịch ngày 19/2, thị trường nhận giá dầu đồng loạt giảm nhẹ nhưng treo ở mức cao.
Giá dầu thế giới 19/2: Đồng loạt giảm nhưng vẫn giữ ở mức cao
Ảnh minh họa

Tính đến 9 giờ 30 sáng 19/2, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2019 trên sàn New York Mercantile Exchanghe ở mức 55,72 USD/thùng, giảm 0,17 USD/thùng so với đầu giờ sáng 18/2 nhưng tăng 0,13 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu brent giao tháng 4/2019 đứng ở mức 66,09 USD/thùng, giảm 0,18 USD/thùng so với đầu giờ sáng 18/2 và giảm 0,16 USD/thùng trong phiên.

Còn theo ghi nhận trên ifcmarketc, cùng thời điểm, theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 55,71 USD/thùng và cao nhất là 55,77 USD/thùng. Đóng của phiên giao dịch trước, giá dầu WTI đứng ở mức 56,05 USD/thùng.

Với dầu brent, giá dầu brent được giao dịch ở mức thấp nhất là 66,03 USD/thùng và cao nhất là 66,09 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu brent đứng ở mức 66,51 USD/thùng.

Giá dầu thế giới bị chặn đà tăng sau khi Mỹ và Trung Quốc kết thúc đàm phán thương mại tại Bắc Kinh hôm 15/2 mà không cho ra một thỏa thuận nào cụ thể. Tuy nhiên, với những tín hiệu được 2 bên phát đi trong quá trình đàm phán, thị trường đang đặt kỳ vọng vào một thỏa thuận giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ được đưa ra trong cuộc gặp vào tuần tới tại Washington.

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Tránh thống kê "kinh tế ngầm" đổi lấy % GDP hay nới trần nợ công
Nợ công Mỹ chạm mốc cao kỷ lục
TS Lưu Bích Hồ: "Chúng ta đang sống trên một núi nợ"
Hàng triệu tỷ đồng đầu tư công: "Gần như không có câu trả lời hiệu quả thấp hay cao"
Đua xây cảng biển, lập khu kinh tế: "Chiếc bẫy nợ nần của đất nước"
Ngân sách khó khăn, lấy đâu 58 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam?

Hà Lê