Giá dầu thế giới 14/9: Thông tin nguồn cung dồi dào kéo giá dầu đi xuống

07:39 | 14/09/2018

734 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá dầu thế giới ngày 14/9 tiếp tục neo ở mức cao nhưng đã giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước sau các báo cao ngành cho thấy nguồn cung dầu toàn cầu tăng.
Cập nhật giá vàng hôm nay 14/9: Căng thẳng thương mại hạ nhiệt, vàng, USD cùng giảm
IEA cảnh báo nguy cơ dầu tăng giá mạnh
Giá dầu thế giới 13/9: Dầu brent sát ngưỡng 80 USD/thùng
“Hũ vàng” 500 tấn của dân: Cần đấy nhưng lấy ra thế nào?
Giá dầu thế giới 14/9: Thông tin nguồn cung dồi dào kéo giá dầu đi xuống
Ảnh minh hoạ

Đầu giờ ngày 14/9, theo ghi nhận trên New York Mercantile Exchanghe, vào lúc 19:03:51 giờ CT ngày 13/9, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10/2018 đứng ở mức 68,89 USD/thùng, tăng 30 cent so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, nếu so với lúc 20:02:11 giờ CT ngày 12/9 (đầu giờ ngày 13/9, giờ Việt Nam), giá dầu WTI giao tháng 10/2018 đã giảm 1,19 USD/thùng.

Cùng thơi điểm, giá dầu brent giao tháng 11/2018 được ghi nhận ở mức 78,45 USD/thùng, tăng 27 cent so với phiên giao dịch trước. Nhưng so với đầu phiên giao dịch 13/9, giá dầu brent giao tháng 11/2018 giảm 1,01 USD/thùng.

Còn theo ghi nhận trên ifcmarketc, theo giờ Việt Nam,đầu giờ ngày 14/9, giá dầu WTI giao dịch ở mức thấp nhất là 68,68 USD/thùng và cao nhất là 68,74 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu WTI đứng ở mức 68,64 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu brent được giao dịch ở mức thấp nhất là 78,16 USD/thùng và cao nhất là 78,22 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu brent đứng ở mức 79,48 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ sau khi đồng thời tăng mạnh gần 3%, theo ghi nhận vào đầu giờ 13/9 (giờ Việt Nam) là do thông tin về nguồn cung dầu toàn cầu tăng cao kỷ lục, đặc biệt là nguồn cung của các nước OPEC tăng mạnh trong những tháng gần đây.

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thì sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 8 tăng 420 ngàn thùng/ngày, đưa sản lượng khai thác của nhóm này lên mức 32,63 triệu thùng/ngày. Mức tăng sản lượng dầu của OPEC, theo IEA, là thừa khả năng bù đắp phần sản lượng sụt giảm dầu của Iran do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Báo cáo cũng cho thấy, nguồn cung dầu toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục 100 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2018.

Một yếu tố khác khiến giá dầu giảm là do nhưng lo ngại về tác động của cơn bão Florence đến Carolina và Virgina cũng hạ nhiệt sau khi bão suy yếu.

Hà Lê