Giá dầu tăng trước thềm thượng đỉnh OPEC

08:59 | 21/09/2016

470 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thông tin về khả năng đóng băng sản lượng dầu đã giúp giá dầu thế giới hôm qua tăng nhẹ sau khi Nga đàm phán hợp tác với Iran và OPEC.
tin nhap 20160921085754

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/9, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 10/2016 trên sàn New York Mercantile Exchange tăng 14 cent, tương ứng 0,3%, lên 43,44 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 11/2016 tăng 19 cent, tương ứng 0,4%, lên 44,05 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 11/2016 trên sàn ICE Futures Europe lại giảm 7 cent, tương đương 0,2%, xuống 45,88 USD/thùng.

Ngày hôm qua, đại diện của Nga tại OPEC Vladimir Voronkov cho biết Moskva ủng hộ một thỏa thuận có thể ổn định thị trường dầu thô trong một năm.

Tổng thư ký OPEC Mahammed Barkindo cũng thông báo rằng các quan chức Iran nói họ cam kết tham gia đàm phán. Các bên liên quan đang lên kế hoạch tham dự cuộc họp không chính thức tại Algeria vào tuần tới.

Các chuyên gia cho rằng thực tế hiện có ít nước xuất khẩu dầu muốn đóng băng sản lượng. Bằng chức là sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 7 và tháng 8 tăng thêm 500.000 thùng/ngày.

Libya, Iran và Nigeria đều muốn tăng tổng sản lượng của 3 nước thêm 1,5 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Thậm chí Venezuela cũng đang tăng xuất khẩu dầu bất chấp khủng hoảng kinh tế.

Trong khi đó, sự cố đường ống dẫn nhiên liệu của hãng Colonial Pipeline tại Mỹ đã được khắc phục và sẽ vận hành trở lại trong vài ngày tới.

Những thông tin trên không có lợi cho giá dầu trong những ngày tới.

Nh.Thạch

Bloomberg