Giá dầu tăng do Mỹ hỏng đường ống dẫn

09:33 | 16/09/2016

454 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sự gián đoạn hoạt động của hệ thống đường ống và nhà máy lọc dầu ở Mỹ đã kéo giá dầu thế giới hôm 15/9 tăng nhẹ.
tin nhap 20160916093025

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu Brent giao tháng 11/2016 trên sàn ICE Futures Europe tăng 74 cent, tương đương 1,6%, lên 46,59 USD/thùng.

Giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 10/2016 trên sàn New York Mercantile Exchange tăng 33 cent, tương ứng 0,8%, lên 43,91 USD/thùng.

Tập đoàn Colonial Pipeline Co của Mỹ hôm qua thông báo đã phải đóng cửa một phần hệ thống đường ống dẫn xăng đến các bang miền đông từ Texas và cho biết, chưa thể tái khởi động toàn bộ hệ thống cho đến tuần sau.

Colinial Pipeline vận chuyển khoảng 40% lượng xăng tiêu thụ tại Bờ Đông và đóng vài trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường nhiện liệu tại các bang miền đông nam Mỹ.

Sự gián đoạn này cũng khiến giá xăng tại Mỹ tăng cao. Giá xăng tăng 6,87 cent, hay 5%, lên 1,4302 USD/gallon trong khi giá diesel tăng 3,45 cent, hay 2,5%, lên 1,4162 USD/gallon.

Trong hai phiên trước đó, giá dầu liên tiếp giảm do thông tin về lượng cung dư thừa trong khi nhu cầu dầu không tăng trưởng như dự báo.

Sự tăng giá ngày hôm qua theo các chuyên gia là không bền vũng vì trong thời gian tới giá dầu tiếp tục chịu áp lực khi Nigeria và Libya chuẩn bị tăng xuất khẩu dầu thô sau khi những vấn đề an ninh tại các cơ sở lọc dầu được tái lập trở lại.

Nh.Thạch

Bloomberg