Giá dầu tăng cao, Philippines chuyển chế độ làm việc 4 ngày/tuần
![]() |
| Tổng thống Ferdinand Marcos thông báo rằng các cơ quan chính phủ ở Philippines sẽ áp dụng tuần làm việc bốn ngày để đối phó với giá nhiên liệu tăng cao do xung đột ở Trung Đông. (Ảnh: AFP) |
Thay đổi này, có hiệu lực từ thứ Hai, là một phần trong các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động kinh tế của cuộc xung đột vũ trang giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ.
Ông Marcos cũng ra lệnh cho tất cả các cơ quan chính phủ giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và điện năng từ 10 đến 20% và cấm thêm các chuyến đi học tập hoặc các cuộc họp có thể tổ chức trực tuyến.
Ông cảnh báo rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz sẽ dẫn đến việc giá xăng dầu tăng vào tuần tới: từ 7,48 peso/lít đối với xăng, từ 17,28 peso/lít đối với dầu diesel và từ 32,35 peso/dầu hỏa (tương đương 13 đến 55 xu Mỹ).
Ông Marcos nói trong một tuyên bố: "Chúng ta là nạn nhân của một cuộc chiến mà chúng ta không hề lựa chọn", đồng thời cho biết thêm rằng không thể dự đoán được khi nào cuộc chiến sẽ kết thúc.
Philippines nhập khẩu phần lớn dầu thô từ Trung Đông và vẫn phụ thuộc vào các nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu để sản xuất điện.
Cuộc chiến cũng đe dọa sự an toàn và việc làm của hơn hai triệu người Philippines đang làm việc tại Trung Đông.
Tổng thống đã yêu cầu Quốc hội cho phép ông giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm dầu mỏ nếu giá dầu thô vượt quá 80 USD/thùng, và sửa đổi Đạo luật Nhiên liệu sinh học để có thể sử dụng bioethanol rẻ hơn trong hỗn hợp với các sản phẩm dầu mỏ.
Ông nói thêm rằng các lực lượng tuyến đầu, cảnh sát và lính cứu hỏa được miễn trừ khỏi quy định làm việc bốn ngày một tuần.
Nh.Thạch
AFP
-
Xung đột Trung Đông: Lịch sử cho thấy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
-
Xung đột Trung Đông: Liệu kinh tế Iran có trụ vững?
-
Xung đột Trung Đông có hướng tới việc tái sắp xếp các liên minh trong khu vực?
-
Vận tải hàng hóa qua eo biển Hormuz trầm lắng; Ấn Độ có thể tăng cường nhập khẩu dầu Nga
-
Cơ hội điện giá rẻ cho người dân Philippines?

