Giá dầu phục hồi sau thông tin Ấn Độ hạn chế nhập khẩu dầu Nga

11:07 | 16/10/2025

56 lượt xem
|
(PetroTimes) - Giá dầu đã hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào ngày 16/10, sau khi giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong năm tháng vào ngày hôm trước.
Ảnh: Internet
(Ảnh: Internet)

Đợt phục hồi này được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan mới về việc Mỹ gây áp lực buộc Ấn Độ hạn chế nhập khẩu dầu thô Nga, điều có thể khiến dòng chảy thương mại bị siết chặt và biên lợi nhuận của người mua bị thu hẹp.

Tại thời điểm bài viết được công bố, dầu WTI giao tháng 11 tăng 0,91%, đạt 58,80 USD/thùng, trong khi Brent giao tháng 12 tăng 0,89%, lên 62,46 USD/thùng.

Giá tăng trở lại sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đồng ý ngừng mua dầu thô của Nga - một động thái có thể giúp xoa dịu lo ngại về tình trạng dư cung. Ông Trump cũng cho biết ông sẽ cố gắng khiến Trung Quốc thực hiện điều tương tự.

Tuy nhiên, bất chấp phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ, thị trường vẫn nhạy cảm trước những lo ngại kéo dài về cung - cầu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo rằng tình trạng thừa cung toàn cầu có thể nghiêm trọng hơn dự kiến vào năm 2026, nếu OPEC+ và các nhà khai thác khác tiếp tục tăng sản lượng. Trong khi đó, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục phủ bóng lên triển vọng nhu cầu, với nguy cơ các mức thuế cao hơn có thể làm suy giảm tăng trưởng ở cả hai nền kinh tế.

Góp phần gia tăng bất ổn, dữ liệu từ Mỹ cho thấy kho dự trữ dầu thô tăng mạnh, gợi ý rằng lượng tồn kho trong nước đang tạo áp lực lên thị trường.

Nếu Ấn Độ thực sự cắt giảm việc mua dầu thô Nga giá rẻ, điều này có thể làm giảm nguồn cung đường biển, đặc biệt là các lô hàng nằm trong khuôn khổ "trần giá" của G7, từ đó hỗ trợ cân bằng thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, giới giao dịch vẫn đang chờ xem số liệu nhập khẩu thực tế sẽ biến động ra sao.

Trong khi đó, nếu OPEC+ tiếp tục mở rộng sản lượng hoặc nhu cầu của Trung Quốc vẫn ảm đạm, lực hỗ trợ tăng giá này có thể bị triệt tiêu.

Ngân hàng Bank of America (BofA) mới đây cũng gia nhập hàng ngũ các tổ chức có quan điểm bi quan, cảnh báo rằng căng thẳng Mỹ - Trung leo thang cùng với sản lượng duy trì cao của OPEC+ có thể khiến giá Brent giảm xuống dưới 50 USD/thùng trong một số kịch bản tiêu cực.

Tuy vậy, BofA vẫn giữ dự báo cơ sở ở mức khoảng 61 USD/thùng trong Quý IV/2025 và 64 USD/thùng trong nửa đầu năm 2026, phản ánh mức "sàn" có thể quanh 55 USD/thùng.

Theo giới phân tích, sẽ cần nhiều hơn những phát biểu của ông Trump để thay đổi tâm lý bi quan bao trùm thị trường dầu mỏ hiện nay.

Bình An