Giá dầu hôm nay (5/3): Quay đầu giảm sau thông tin về khả năng đàm phán giữa Mỹ và Iran
![]() |
| (Ảnh: Internet) |
Giá dầu giảm trong ngày 4/3, xóa bỏ đà tăng trước đó, sau khi xuất hiện thông tin rằng các đặc vụ Iran đã tìm cách đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran - cuộc xung đột đang làm gián đoạn dòng chảy năng lượng tại Trung Đông.
Dầu Brent giảm 50 cent, tương đương 0,6%, xuống còn 80,90 USD/thùng vào lúc 13h18 GMT, sau khi có thời điểm chạm mức cao 84,48 USD trong phiên. Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ giảm 88 cent, tương đương 1,2%, xuống 74,96 USD/thùng, một ngày sau khi đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 6.
Tờ New York Times đưa tin, các đặc vụ thuộc Bộ Tình báo Iran đã phát tín hiệu với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về sự sẵn sàng đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh.
Cùng ngày, Bộ trưởng Chiến Tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, Mỹ đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến với Iran và quân đội Mỹ có thể chiến đấu bao lâu tùy vào tình hình cần thiết.
"Trong khi dòng chảy qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, các thành viên thị trường dường như kỳ vọng xung đột sẽ hạ nhiệt và nguồn cung dầu sẽ được nối lại", chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định.
"Tuy nhiên, thị trường cũng nên chú ý tới rủi ro có thêm các đợt đóng cửa khai thác nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển vẫn kéo dài", vị chuyên gia của UBS nói thêm.
Lực lượng Israel và Mỹ đã tấn công các mục tiêu trên khắp Iran, khiến Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực - nơi chiếm gần 1/3 sản lượng dầu toàn cầu.
Iraq, nhà khai thác dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đã cắt giảm gần 1,5 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng một nửa sản lượng, do hạn chế về kho chứa và thiếu tuyến xuất khẩu, giới chức nước này tiết lộ với Reuters. Họ cho biết nước này có thể buộc phải cắt giảm gần 3 triệu thùng/ngày trong vài ngày tới nếu hoạt động xuất khẩu không được nối lại.
Iran cũng nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz - tuyến đường trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Lưu thông qua eo biển này hiện vẫn gần như bị đóng băng trên thực tế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ có thể bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển nếu cần thiết, đồng thời cho biết ông đã chỉ đạo Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và các bảo lãnh tài chính cho hoạt động thương mại hàng hải tại Vịnh Ba Tư.
"Dù giá dầu giảm theo tin tức này, chúng tôi cho rằng đề xuất bảo hiểm vẫn mới chỉ ở giai đoạn ý tưởng ban đầu và đặt câu hỏi liệu đã có sự phối hợp đầy đủ với nhiều hãng bảo hiểm tàu chở dầu quốc tế hay chưa", chuyên gia Helima Croft của RBC nhận định.
Các quốc gia và doanh nghiệp đã bắt đầu tìm kiếm các tuyến đường và nguồn cung dầu thay thế. Ấn Độ và Indonesia cho biết đang tìm nguồn cung khác, trong khi một số nhà máy lọc dầu Trung Quốc đóng cửa hoặc đẩy sớm kế hoạch bảo dưỡng.
Tại Mỹ, tồn kho dầu thô tăng 5,6 triệu thùng trong tuần trước, theo các nguồn tin thị trường dẫn số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ (API), cao hơn nhiều so với mức dự báo 2,3 triệu thùng của các nhà phân tích. Số liệu chính thức từ chính phủ Mỹ dự kiến được công bố vào cuối ngày 4/3.
Bình An
-
Hãng vận tải hàng đầu Trung Quốc nối lại các chuyến hàng đến Trung Đông
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/3: Một cảng dầu hàng đầu của Nga bị tấn công
-
Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Mỹ
-
Valero khởi động lại nhà máy lọc dầu khổng lồ sau vụ nổ hồi đầu tuần
-
UAV Ukraine tấn công loạt cảng dầu Nga, nguồn cung toàn cầu thêm căng thẳng

