Giá dầu hôm nay 24/11 bất ngờ quay đầu tăng
![]() |
Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 78,5 USD/thùng - tăng 2,28%, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 82,1 USD/thùng - tăng 3,01%.
Theo ngân hàng ANZ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị công bố mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược cùng với một số quốc gia khác. Tuần trước, Trung Quốc cũng thông báo sẽ sử dụng kho dự trữ để hạ nhiệt giá dầu. Tuy nhiên, các quan chức Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (gọi chung là OPEC+) cảnh báo liên minh này sẽ đáp trả kế hoạch xả kho dự trữ của các nước tiêu thụ dầu thô lớn như Mỹ và Trung Quốc.
Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Mỹ không thể thuyết phục OPEC+ bơm thêm dầu, vì các nhà sản xuất lớn cho rằng thế giới không thiếu dầu thô.
Các nhà phân tích đang lo ngại làn sóng Covid-19 thứ tư ở châu Âu sẽ tác động đến nhu cầu dầu mỏ. Nhà phân tích Louise Dickson của Rystad Energy cho biết: "Khi châu Âu, đặc biệt là Đông Âu, đang chật vật để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19, thì nguy cơ áp đặt các biện pháp phong tỏa là rất lớn".
Bà Dickson cho biết nhu cầu dầu mỏ trong tháng 11 đối với nhiên liệu đường bộ và máy bay ở châu Âu dự kiến sẽ giảm xuống 7,8 triệu thùng/ngày so với mức 8,1 triệu thùng/ngày trong tháng 10 vừa qua.
| Giá dầu hôm nay 23/11 bất ngờ diễn biến trái chiều | |
| Giá dầu hôm nay 22/11 giảm, ghi nhận mốc giảm sâu nhất |
Bình An
-
Giá dầu hôm nay (20/10): Quay đầu giảm khi ông Trump miễn trừ trừng phạt Nga
-
Giá dầu giảm khi Ả Rập Xê-út cam kết duy trì dòng chảy xuất khẩu
-
Vì sao kho dự trữ của Mỹ không còn đủ sức chống đỡ cú sốc dầu mỏ tiếp theo?
-
Giá dầu hôm nay (29/9): Tăng trở lại khi đàm phán Mỹ - Iran lại rơi vào bế tắc
-
Giá dầu hôm nay (22/9): Xuống mức thấp nhất trong 11 ngày qua
-
Sửa Luật Điện lực: Đề nghị làm rõ cơ chế giá điện, DPPA và điện gió ngoài khơi
-
SCI lên kế hoạch vay vốn cho dự án điện gió gần 1.390 tỷ đồng
-
Điều chỉnh quy hoạch xăng dầu: Tăng dự trữ, mở rộng hạ tầng cung ứng
-
Ngày 20/10, Quốc hội thảo luận dự án sửa đổi Luật Điện lực
-
Bài 2: Trung tâm Năng lượng tái tạo cần khung chính sách đủ tin cậy

