Giá dầu hôm nay (14/8): Giảm sau dự báo của IEA
![]() |
| (Ảnh: Internet) |
Tính đến đầu giờ sáng nay 14/8 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 62,2 USD/thùng - giảm 1,54%; trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 65,25 USD/thùng - giảm 1,32%.
Thị trường dầu mỏ có thể dư cung nhiều hơn so với dự báo trước đây vào cuối năm nay, do tăng trưởng nhu cầu ảm đạm và nguồn cung bùng nổ từ cả các nhà khai thác thuộc OPEC+ lẫn ngoài OPEC+, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết.
IEA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm nay chỉ tăng 680.000 thùng/ngày (bpd), và sẽ tăng thêm 700.000 bpd trong năm 2026, đạt mức 104,4 triệu bpd vào năm tới.
Dự báo mới này thấp hơn 20.000 bpd so với ước tính tăng trưởng nhu cầu trong báo cáo tháng 7 - đánh dấu tháng thứ năm liên tiếp cơ quan này hạ dự báo, với tổng mức cắt giảm triển vọng nhu cầu dầu năm 2025 lên đến 350.000 bpd kể từ đầu năm.
Nguyên nhân của việc hạ dự báo lần này là do “nhu cầu kém sôi động tại các nền kinh tế lớn, và khi niềm tin người tiêu dùng vẫn ở mức thấp, một sự phục hồi mạnh mẽ khó có thể xảy ra”, IEA cho biết.
Mức tiêu thụ tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển cũng yếu hơn dự kiến, với Trung Quốc, Brazil, Ai Cập và Ấn Độ đều bị hạ dự báo so với báo cáo tháng trước, cơ quan có trụ sở tại Paris lưu ý.
Điểm sáng duy nhất trong nhu cầu là nhiên liệu máy bay, dự kiến tăng 2,1% trong năm nay - mức tăng mạnh nhất trong các sản phẩm dầu, theo IEA. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho biết lượng tiêu thụ nhiên liệu máy bay năm 2025, dự báo đạt 7,7 triệu bpd, vẫn thấp hơn khoảng 180.000 bpd so với mức trước đại dịch năm 2019.
Trong khi tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu, IEA lại nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung toàn cầu thêm 370.000 bpd, lên 2,5 triệu bpd trong năm nay, sau khi 8 thành viên OPEC+ hồi đầu tháng 8 đã đồng ý tăng sản lượng thêm 547.000 bpd trong tháng 9, hoàn toàn đảo ngược mức cắt giảm 2,2 triệu bpd được thống nhất hồi tháng 11/2023.
IEA cho rằng các lệnh trừng phạt Nga và Iran có thể hạn chế nguồn cung từ hai nước này, nhưng nhấn mạnh rằng “cân đối thị trường dầu ngày càng dư thừa khi dự báo nguồn cung vượt xa nhu cầu vào cuối năm và trong năm 2026”.
Như thường lệ, IEA có quan điểm bi quan hơn nhiều về tăng trưởng nhu cầu dầu so với OPEC, tổ chức đã tuyên bố trong báo cáo hôm thứ Ba rằng nhu cầu năm 2026 sẽ tăng nhờ kỳ vọng kinh tế mạnh hơn ở các khu vực tiêu thụ dầu chủ chốt.
Bình An
-
Hãng vận tải hàng đầu Trung Quốc nối lại các chuyến hàng đến Trung Đông
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/3: Một cảng dầu hàng đầu của Nga bị tấn công
-
Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Mỹ
-
Valero khởi động lại nhà máy lọc dầu khổng lồ sau vụ nổ hồi đầu tuần
-
UAV Ukraine tấn công loạt cảng dầu Nga, nguồn cung toàn cầu thêm căng thẳng

