Giá dầu đảo chiều khi thị trường lo ngại nền kinh tế Trung Quốc
![]() |
Dầu thô Brent giảm 20 cent, tương đương 0,2%, xuống 87,35 USD/thùng vào lúc 00:06 GMT, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 27/1 trong phiên trước đó.
Dầu thô Mỹ WTI giảm 23 cent, tương đương 0,3%, xuống 84,17 USD/thùng, sau khi ổn định ở mức cao nhất kể từ tháng 11/2022.
Dữ liệu của Trung Quốc hôm 8/8 cho thấy nhập khẩu dầu thô trong tháng 7 đã giảm 18,8% so với tháng trước xuống mức thấp nhất hàng ngày kể từ tháng 1.
Lĩnh vực tiêu dùng của Trung Quốc cũng rơi vào tình trạng giảm phát và giá tại nhà máy kéo dài đà giảm trong tháng 7, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải vật lộn để phục hồi nhu cầu.
Tuy nhiên, giá được hỗ trợ bởi dữ liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ xăng của nước này giảm 2,7 triệu thùng trong tuần trước, trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm 1,7 triệu thùng, so với dự đoán của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters.
Các yếu tố hỗ trợ giá khác bao gồm việc nhà xuất khẩu dầu hàng đầu Ả Rập Xê-út có kế hoạch gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng/ngày thêm một tháng nữa, cho đến hết tháng 9. Trong khi đó, Nga cũng cho biết sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu 300.000 thùng/ngày trong tháng 9.
Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào tháng 7, công bố trong ngày hôm nay, dự kiến sẽ cho thấy sự tăng tốc nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
Bình An
-
Chuyến thăm châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo bước chuyển chiến lược
-
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIV
-
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra từ 17/10 đến 21/11
-
Bộ Công Thương tập trung phát triển công nghiệp thế hệ mới, chuyển dịch năng lượng
-
Đại học Bách khoa Hà Nội phải hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế

