Giá dầu bao nhiêu là “hoàn hảo”?

06:54 | 17/11/2018

1,370 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Một thùng dầu có giá 70 đôla là "hoàn toàn phù hợp" với Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm 15/11, và hứa sẽ "hợp tác" với Saudi Arabia trong việc giảm sản lượng để ngăn chặn đà giá giảm gần đây.

"Trong tình hình hiện tại, mức giá khoảng 70 đôla/thùng là phù hợp với chúng tôi một cách hoàn hảo", Tổng thống Nga tại hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á (ASEAN) tại Singapore. Ông Putin lưu ý rằng ngân sách Nga được xây dựng trên cơ sở một thùng ở mức 40 đôla.

gia dau bao nhieu la hoan hao
Tổng thống Nga Putin thăm dự hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á (ASEAN) tại Singapore

Trước thông tin về sự gia tăng sản xuất ở một số quốc gia lớn và sự lo ngại về nhu cầu giảm, giá dầu đã mất gần 20% trong một tháng qua, sau khi đạt đỉnh vào đầu tháng 10/2018.

Trong những năm gần đây, Nga đã hợp tác với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để hạn chế nguồn cung. Điều này đã cho phép hồi phục giá dầu sau khi bị sụp đổ vào năm 2014-2015.

Saudi Arabia hôm 12/11 cho rằng cần giảm sản lượng dầu thế giới xuống 1 triệu thùng/ngày để cân bằng thị trường hiện nay. Trước đó, Nga đã có thái độ lững lự. "Tôi không có gì để nói về sự cần thiết hay không trong việc giới hạn sản xuất - ở đây, bạn phải rất cẩn thận", ông Vladimir Putin nói thêm. "Nhưng rõ ràng là chúng ta phải hợp tác (với Saudi Arabia) và chúng tôi sẽ hợp tác".

Các báo cáo từ OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) gần đây đã chỉ ra sự gia tăng trữ lượng dầu thô toàn cầu, do sản lượng dồi dào từ ba đại gia, Saudi Arabia, Nga và Mỹ.

gia dau bao nhieu la hoan haoGiá dầu thế giới 16/11: Nga và OPEC tính chuyện giảm, giá dầu tiếp tục đi lên
gia dau bao nhieu la hoan haoGiá dầu thế giới 15/11 bất ngờ quay đầu tăng nhẹ
gia dau bao nhieu la hoan haoKinh doanh bết bát, cổ phiếu nhà “Cường đôla” cắm đầu giảm

Nh.Thạch

Sputnik

  • el-2024