Gazprom hồi phục mạnh sau đại dịch Covid-19
Cùng kỳ năm trước, tập đoàn do nhà nước Nga kiểm soát đã bị thiệt hại 116 tỷ rúp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng Covid-19, cùng với cuộc khủng hoảng dầu mỏ. Từ tháng 1 đến tháng 3/2021, Gazprom đã ghi nhận lợi nhuận gấp hơn ba lần so với cả năm 2020.
Doanh thu quý 1/2021 tăng hơn 30% so cùng kỳ năm ngoái, đạt tới 2.285 tỷ rúp. Xuất khẩu khí đốt sang châu Âu - nơi mà Gazprom mang lại phần lớn doanh thu - tăng hơn 25% về khối lượng lên 64,5 tỷ mét khối, trong khi giá trung bình tính bằng đồng rúp cũng tăng hơn một phần ba so với một năm trước.
Trong toàn bộ lĩnh vực hydrocacbon, năm 2020 được đánh dấu bằng sự sụt giảm về giá cả và nhu cầu năng lượng do các biện pháp được thực hiện để chống lại đại dịch coronavirus, đặc biệt ảnh hưởng đến lĩnh vực giao thông. Cuộc khủng hoảng này được kết hợp từ tháng 3 năm 2020 với một cuộc chiến giá dầu giữa Nga và Ả Rập Xê-út và gây ra sự sụp đổ lịch sử về giá, trước khi trở lại bình thường sau một thỏa thuận giảm sản lượng của OPEC +.
Năm 2021, tập đoàn Gazprom dự kiến tăng trưởng doanh thu 16% so với cùng kỳ năm ngoái lên 7.346 tỷ rúp. Gazprom cũng dự kiến xuất khẩu sang châu Âu sẽ tăng 5% lên 183 tỷ mét khối.
Novatek và Gazprom: cạnh tranh hay tranh giành? |
Thị trường hay đòn phản công của Gazprom để bảo vệ Nord Stream 2 |
PGNiG Ba Lan đẩy mạnh tự chủ khí đốt, giảm phụ thuộc Gazprom |
Nh.Thạch
AFP
-
Xuất khẩu Trung Quốc sang Nga giảm mạnh do Mỹ áp lệnh trừng phạt
-
Yêu cầu NHNN đảm bảo cung cầu vàng miếng với giá hợp lý
-
Bài 1: Điểm danh những khu “đất vàng" ở Hà Nội nhưng thất thu
-
Kết quả kinh doanh của nhiều ngân hàng giảm trong quý I/2024
-
Mining Vietnam 2024: Cầu nối giao thương cho doanh nghiệp ngành khai khoáng, xây dựng