Gazprom có kế hoạch mở rộng hệ thống thanh toán bằng đồng rúp để bán LNG
![]() |
Kirill Polous, Phó giám đốc bộ phận của Gazprom, cho biết đề xuất của ông "là phối hợp xuất khẩu khí đốt qua đường ống và LNG".
Nguồn cung cấp khí đốt từ Nga cho một số quốc gia "không thân thiện" đã được đổi sang hợp đồng thanh toán bằng đồng rúp, như Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu hồi tháng 3/2022, nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt toàn cầu đối với cuộc chiến ở Ukraine.
Sự thay đổi này chủ yếu ảnh hưởng đến các quốc gia châu Âu ban đầu thanh toán bằng đồng euro.
“Đây là câu hỏi về phối hợp xuất khẩu khí đốt qua đường ống và LNG"- ông Polous nói. Theo ông, có sự cạnh tranh ngoại hối giữa khí đốt qua đường ống được bán bằng đồng rúp và LNG bằng đồng USD.
Khác với khí đốt bán qua đường ống, phần lớn LNG của Nga được tiêu thụ ở Châu Á. Ở Châu Âu, Tây Ban Nha là một trong những khách mua LNG của Nga.
Năm ngoái, Nga thu được 7,3 tỉ USD từ xuất khẩu LNG, theo cơ quan thuế nhà nước Nga. Trong khi đó, cũng trong năm này, doanh thu từ xuất khẩu khí đốt là 55,5 tỉ USD.
“Giao thương khí đốt qua đường ống với các đối tác Châu Âu, những đối tác không thân thiện, đang được triển khai bằng đồng rúp nhưng các biện pháp như vậy không bao gồm LNG" - hãng tin TASS của Nga dẫn lời ông Polous.
Nh.Thạch
AFP
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (24/8 - 30/8)
-
Tập đoàn dầu khí nhà nước Ấn Độ đặt cược tăng trưởng vào khí đốt
-
PETRONAS lấy khí đốt làm trọng tâm trong chuyển dịch năng lượng ở châu Á
-
Kazakhstan ngăn thu giữ tài sản Gazprom dù tòa phán quyết có lợi cho Ukraine
-
Thế giới chật vật tìm khí đốt, Mỹ lại dư thừa
-
Bài 5: Thiết lập thị trường để nhân rộng các mô hình hiệu quả
-
Xây dựng Trung tâm năng lượng tái tạo: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam
-
Tháo “nút thắt” thể chế, tạo đà cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh
-
Giá xăng tăng mạnh, E10 RON95-III vượt 24.000 đồng/lít
-
Trung tâm năng lượng tái tạo: Đòn bẩy hình thành chuỗi giá trị công nghiệp mới

