Gần 2.300 người dân Quảng Nam bị cô lập hậu bão Noru

19:17 | 28/09/2022

521 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chiều 28/9, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên thông tin về việc trên địa bàn huyện đang có khoảng 600 hộ dân với gần 2.300 người đang bị cô lập do nước lũ dâng cao sau bão số 4.

Sau khi tiến vào đất liền, bão số 4 dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên lượng mưa vẫn tăng khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị chia cắt, cô lập do nước lũ dâng cao.

Gần 2.300 người dân Quảng Nam bị cô lập hậu bão Noru
Sau bão số 4, tuyến đường qua thôn Đông Bình bị tê liệt.

Ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, khu vực thôn Đông Bình (xã Duy Vinh) có khoảng 300 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu và thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, có gần 300 hộ dân với khoảng 1.100 nhân khẩu hiện đang bị cô lập.

“Nguyên nhân các hộ dân ở thôn Đông Bình và thôn Lệ Bắc bị cô lập do họ nằm ở vùng trũng, chỉ cần mưa lớn nước sẽ dâng cao, nước chảy xiết gây ngập tuyến đường vào trong thôn. Do đó, chính quyền địa phương đã chủ động trước tình huống và đã cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân, đồng thời, chính quyền địa phương cũng đã cử lực lượng túc trực, cấm người dân qua lại để đảm an toàn tính mạng cho họ”, ông Đức nói.

Theo thông báo lúc 15h30 của Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Nam, hiện lũ trên sông Vu Gia đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, hạ lưu sông Thu Bồn và nước trên sông Tam Kỳ hiện đang lên chậm. Dự kiến trong khoảng 6-24 giờ tới lũ trên sông Vu Gia (Ái Nghĩa) xuống nhanh, dưới mức báo động, lũ trên thượng nguồn sông Thu Bồn tiếp tục xuống dưới mức báo động I, hạ lưu trong khoảng 2-6 giờ tới sẽ đạt đỉnh và xuống chậm.

Thành Linh