EU vẫn là “khách ruột” của ngành năng lượng Nga
Nhà ngoại giao châu Âu này còn nhấn mạnh điều quan trọng là cần phải thấy rõ rằng sự phụ thuộc lẫn nhau về năng lượng trên thực tế là một nhân tố cùng có lợi, giúp nâng cao tính có thể dự đoán được của mối quan hệ giữa EU và Nga.
Sau sự cố tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima ở Nhật Bản hồi đầu năm nay, một loạt quốc gia chủ chốt trong EU, trước hết là Đức, đã tuyên bố ý định từ bỏ hoàn toàn việc sử dụng năng lượng nguyên tử. Quyết định này cũng đồng nghĩa với việc trong tương lai gần, nhu cầu của châu Âu đối với khí đốt của Nga sẽ tăng lên ngay cả khi chiến lược của châu Âu về việc chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng thay thế được triển khai thành công.
Nga hiện cung cấp 25% lượng tiêu thụ khí đốt của EU. Mức tiêu thụ khi đốt của châu Âu ước tính sẽ tăng thêm 200 tỉ m3/năm (tăng 50%) trong một thập kỷ tới.
Vân Chi
-
EU cần sự chấp thuận của nhóm G7 để cấm hoàn toàn dịch vụ vận chuyển dầu Nga
-
Nga phản ứng gay gắt trước kế hoạch cấm dầu vĩnh viễn của EU
-
EU nỗ lực hạn chế sự phụ thuộc vào khoáng sản của Trung Quốc
-
EU cân nhắc "siết" dầu Nga: Từ trần giá đến cấm dịch vụ hàng hải
-
Lợi nhuận EVN tăng trưởng năm thứ hai liên tiếp
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

