EU nỗ lực hạn chế sự phụ thuộc vào khoáng sản của Trung Quốc
![]() |
| (Ảnh minh hoạ) |
Theo các nguồn tin tham dự cuộc họp với quan chức EU vào tháng 12, Đức sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc tìm nguồn cung các khoáng sản then chốt, Pháp phụ trách hỗ trợ thu xếp tài chính cho các thương vụ mua của EU, còn Italy sẽ đảm nhiệm việc lưu trữ các kim loại và khoáng sản quan trọng.
Những nguồn tin này cho biết họ chưa rõ liệu Đức đã tiếp cận các nhà sản xuất hay chưa, hoặc đó có thể là những nhà cung cấp nào, cũng như các ngân hàng nào có thể tham gia tài trợ cho các thương vụ mua sắm.
Đầu tháng 12, Ủy ban châu Âu đã thông qua cái gọi là Kế hoạch Hành động RESourceEU nhằm đẩy nhanh và tăng cường các nỗ lực bảo đảm nguồn cung nguyên liệu thô chiến lược cho EU, bao gồm đất hiếm, cobalt và lithium.
Theo Ủy ban châu Âu, sáng kiến này cung cấp nguồn tài chính và các công cụ cụ thể để bảo vệ ngành công nghiệp trước các cú sốc địa chính trị và biến động giá, thúc đẩy các dự án về nguyên liệu thô chiến lược trong và ngoài châu Âu, đồng thời hợp tác với các quốc gia cùng chí hướng để đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Công việc phối hợp với các quốc gia thành viên về một cách tiếp cận chung của EU trong việc dự trữ nguyên liệu thô chiến lược đã bắt đầu từ cuối năm ngoái. Một chương trình thí điểm dự kiến sẽ đi vào hoạt động ngay trong đầu năm nay.
Ủy ban châu Âu cũng cam kết thành lập Trung tâm Nguyên liệu thô Chiến lược châu Âu, cơ quan này, trong số các nhiệm vụ khác, sẽ đóng vai trò như một "nhà quản lý danh mục" cho các chuỗi cung ứng đa dạng và có khả năng chống chịu cao, bao gồm cả việc mua chung và xây dựng kho dự trữ.
Ngoài ra, Ủy ban châu Âu tuyên bố sẽ áp đặt các hạn chế đối với xuất khẩu phế liệu và chất thải của nam châm vĩnh cửu vào đầu năm 2026, nhằm tăng cường năng lực tái chế của châu Âu. Những biện pháp tương tự cũng sẽ được xem xét đối với phế liệu đồng nếu thấy cần thiết.
EU cũng đang cân nhắc việc mua cổ phần trực tiếp trong các dự án khoáng sản chiến lược tại Australia như một cách để bảo đảm nguồn cung, ông Maros Sefcovic, Ủy viên châu Âu phụ trách Thương mại và An ninh Kinh tế, cho biết hồi tháng 11 năm ngoái.
Bình An
-
Trung Quốc siết xuất khẩu nhiên liệu, thị trường diesel toàn cầu thêm căng thẳng
-
Vì sao nhập khẩu LNG của Trung Quốc liên tiếp giảm?
-
EU không quá lo ngại về nguồn cung khí đốt dù mức dự trữ thấp
-
EU có cơ sở lưu trữ CO2 quy mô lớn đầu tiên, công suất tới 8 triệu tấn/năm
-
Ấn Độ thiếu hụt nguyên liệu lọc dầu?
-
Nhà máy lọc dầu Aramco tại Trung Quốc tiếp nhận lô hàng đầu tiên từ Ả Rập Xê-út
-
Houthi dọa tiếp tục tấn công sân bay và cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê-út
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 15/10: Nhu cầu khí tự nhiên của Ấn Độ giảm mạnh
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 15/10: Iran tuyên bố năng lực hạt nhân ngang tầm các nước phát triển
-
Giá dầu hôm nay (15/10): Tăng vọt khi Iran triển khai các chiến thuật mới

