Equinor điều chỉnh chiến lược, tập trung vào dầu khí tại châu Phi
![]() |
Equinor điều chỉnh chiến lược, tập trung vào dầu khí tại châu Phi. Hình minh họa |
Điều chỉnh chiến lược để thích ứng với thị trường
Là một trong những công ty năng lượng lớn hoạt động trên nhiều khu vực, Equinor đang thay đổi chiến lược để ứng phó với biến động thị trường. Theo báo cáo tài chính năm 2024, dù doanh thu và biên lợi nhuận vẫn mạnh, lợi nhuận ròng của công ty có dấu hiệu suy giảm nhẹ. Để duy trì lợi nhuận, Equinor quyết định ưu tiên các lĩnh vực cốt lõi như dầu mỏ và khí đốt thay vì mở rộng sang năng lượng tái tạo.
Tăng sản lượng và tái phân bổ đầu tư
CEO Anders Opedal cho biết Equinor dự kiến nâng sản lượng dầu khí hơn 10% trong giai đoạn 2024 – 2027. Song song đó, tập đoàn sẽ cắt giảm 50% vốn đầu tư vào năng lượng tái tạo, giảm từ 10 tỷ USD xuống còn 5 tỷ USD trong cùng kỳ.
Lý do cho sự điều chỉnh này là do kinh tế toàn cầu suy thoái, ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các dự án tái tạo. Equinor không phải là trường hợp duy nhất — BP, Shell và TotalEnergies cũng có động thái tương tự, thu hẹp tham vọng khí hậu để tập trung vào các tài sản có lợi nhuận cao hơn. Mục tiêu của chiến lược này là đảm bảo tăng trưởng ngắn hạn và trung hạn, đồng thời duy trì vị thế cạnh tranh trên thị trường năng lượng.
Mở rộng tại châu Phi
Châu Phi đang trở thành khu vực trọng điểm trong kế hoạch tái cấu trúc của Equinor. Vào tháng 12/2024, công ty đã hoàn tất thương vụ bán tài sản dầu mỏ tại Nigeria cho Chappal Énergies với giá 1,2 tỷ USD. Động thái này là một phần trong chiến lược tinh gọn danh mục đầu tư, tập trung vào những dự án có tiềm năng lớn hơn.
Trong khi đó, Tanzania được xem là thị trường chiến lược với dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trị giá 42 tỷ USD mà Equinor đang triển khai. Dù tiến độ bị trì hoãn do đàm phán kéo dài với Chính phủ Tanzania, dự án này vẫn được đánh giá là động lực tăng trưởng quan trọng cho cả Equinor lẫn nền kinh tế Tanzania.
Tiếp tục cam kết với ngành năng lượng châu Phi
Dù cắt giảm đầu tư vào năng lượng tái tạo, Equinor vẫn duy trì cam kết phát triển năng lượng tại châu Phi. Công ty tham gia quỹ 500 triệu USD cùng với TotalEnergies, BP và Shell, nhằm cải thiện khả năng tiếp cận năng lượng tại khu vực châu Phi hạ Sahara.
Những động thái này cho thấy Equinor không rời bỏ thị trường châu Phi mà đang định hình lại chiến lược, tập trung vào khai thác khí đốt. Việc điều chỉnh chiến lược trong tương lai sẽ phụ thuộc vào tình hình thị trường và chính sách pháp lý địa phương trong những năm tới.
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao các ngân hàng thế giới tăng mạnh tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch?
-
6 tháng đầu năm 2025: Cung ứng điện được đảm bảo ổn định
-
Đã bao giờ Iran phong tỏa eo biển Hormuz?
-
Phân tích nguy cơ xung đột lớn tại Trung Đông và ảnh hưởng toàn cầu
-
Những yếu tố nào chi phối thị trường dầu khí thế giới tuần qua?
-
Israel mở lại mỏ khí đốt lớn nhất sau lệnh ngừng bắn
-
Iran: Không có rò rỉ phóng xạ sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel
-
Phía sau việc tàu chở LNG hướng tới dự án Bắc Cực giữa lệnh trừng phạt
-
Hungary sẽ dùng mọi cách để không mất nguồn khí đốt rẻ từ Nga
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 27/6: Iran xác nhận không rò rỉ phóng xạ tại các cơ sở hạt nhân