ENI - Ngoại lệ của ngành dầu khí, đặt cược vào năng lượng xanh
![]() |
| Trong khi nhiều tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới đang rút lui khỏi lĩnh vực năng lượng tái tạo, thì ENI của Ý lại đi theo hướng ngược lại. (Ảnh: AFP) |
Tập đoàn này đang theo đuổi một chiến lược chuyển đổi năng lượng đầy tham vọng, với mục tiêu đến năm 2040, lợi nhuận từ các nguồn năng lượng ít phát thải sẽ vượt lợi nhuận từ dầu mỏ. Đây là một hướng đi thực tế, hiệu quả và có thể làm thay đổi mô hình kinh doanh truyền thống của ngành.
Trong khi các tập đoàn như Shell và BP cắt giảm đầu tư vào năng lượng sạch, ENI lại công khai mục tiêu rõ ràng: Đến năm 2035, lợi nhuận từ năng lượng hóa thạch và năng lượng sạch sẽ ngang nhau, và từ năm 2040 trở đi, năng lượng xanh sẽ trở thành nguồn thu chính. Chiến lược này được ENI công bố trên tờ Financial Times, cho thấy họ đang đi ngược lại xu hướng thận trọng và co cụm của ngành dầu khí trước những biến động thị trường. Ví dụ, BP đã bán toàn bộ trang trại điện gió trên đất liền ở Mỹ, còn Shell thì từ bỏ các dự án điện gió ngoài khơi để tập trung vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Hai công ty con là trụ cột cho chiến lược chuyển đổi
Thay vì dồn mọi hoạt động về một mối, ENI đã tách riêng thành hai công ty con độc lập - một chuyên về dầu khí, một chuyên về năng lượng tái tạo. Hai đơn vị này hoạt động như những "vệ tinh" xung quanh công ty mẹ, nhưng trong nửa đầu năm 2025 đã mang về gần 600 triệu euro lợi nhuận. Kết quả này giúp củng cố lòng tin từ nhà đầu tư, và chỉ trong vài tháng, ENI đã huy động được 3,8 tỷ euro tiền mặt. Hiện tại, giá trị thị trường của hai công ty con này chiếm gần một nửa tổng giá trị của toàn tập đoàn.
Chiến lược đa dạng hóa bài bản về địa lý và tài chính
Không chỉ thay đổi cách vận hành, ENI còn mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều khu vực thông qua việc liên doanh với các đối tác lớn như Petronas ở châu Á, hay BP tại Angola. Nhờ cách làm này, ENI vừa giảm thiểu rủi ro vừa tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư.
Họ tận dụng nguồn thu từ dầu mỏ để đầu tư vào chuyển đổi xanh, muốn chứng minh rằng việc chuyển đổi sang năng lượng sạch không chỉ là việc nên làm, mà còn có thể mang lại lợi nhuận thực tế. Nếu thành công, ENI hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu cho cả ngành dầu khí toàn cầu.
Nh.Thạch
AFP
-
Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang xe điện trước năm 2030
-
Sản lượng dầu khí của Eni tăng trưởng nhờ 6 dự án mới
-
Eni: Thị trường LNG năm 2026 ở trạng thái "cân bằng rất mong manh"
-
Ấn Độ công bố lộ trình đầu tư 500 tỷ USD vào năng lượng
-
Thủ tướng: Phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 là sứ mệnh và cam kết hành động của Việt Nam
-
Hãng vận tải hàng đầu Trung Quốc nối lại các chuyến hàng đến Trung Đông
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/3: Một cảng dầu hàng đầu của Nga bị tấn công
-
Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Mỹ
-
Valero khởi động lại nhà máy lọc dầu khổng lồ sau vụ nổ hồi đầu tuần
-
UAV Ukraine tấn công loạt cảng dầu Nga, nguồn cung toàn cầu thêm căng thẳng

