Eni công bố phát hiện dầu mới ngoài khơi Na Uy
Giếng đã được khoan ở độ sâu 409m nước, vị trí giếng khoan cách Hammerfest khoảng 230km về phía Tây Bắc và nằm gần với mỏ Johan Castberg về phía Bắc, khu vực có kế hoạch phát triển và vận hành mỏ (PDO) được phê duyệt vào tháng 6 năm 2018 và dự kiến bắt đầu khai thác vào năm 2022.
![]() |
Giếng đã được thử vỉa tại vỉa chứa cát kết tuổi Jura Giữa và bắt gặp cột dầu nhẹ với chiều dày tầng sản phẩm đạt 34 mét, chất lượng vỉa chứa tốt. Ước tính phát hiện này có tiềm năng trữ lượng tại chỗ từ 50 đến 60 triệu thùng dầu, trữ lượng thu hồi ước đạt 15-25 triệu thùng. Sau khi tiến hành thu thập dữ liệu và lấy mẫu, giếng sẽ được đóng lại.
Phát hiện dầu tại cấu tạo Skruis nằm trong chiến lược thăm dò tại những khu vực gần với các mỏ hiện tại của Eni, nếu đạt kết quả tốt sẽ cho phép công ty kết nối khai thác với các hạ tầng cơ sở mỏ sẵn có. Eni hiện nắm giữ 30% cổ phần tại khu vực cấp phép PL 532, Equinor với 50%, Petoro với 20% cổ phần còn lại.
| Bồ Đào Nha: Galp và ENI từ bỏ dự án khoan dầu gây tranh cãi | |
| Tập đoàn dầu khí Italia thắng đậm trong 3 quý đầu năm 2018 |
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
-
Bài 5: Thiết lập thị trường để nhân rộng các mô hình hiệu quả
-
Trung tâm năng lượng tái tạo: Đòn bẩy hình thành chuỗi giá trị công nghiệp mới
-
Tuyên Quang chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Thái Nguyên - Yên Bái
-
Sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực: Tháo "điểm nghẽn" từ quy hoạch đến đầu tư
-
Bài 4: Đưa hiệu quả năng lượng vào năng lực quản trị

