Dùng Google Map tìm đền chùa để… trộm tiền công đức
Thời gian gần đây, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nhận được phản ánh của người dân về các vụ mất cắp tại nhà thờ họ, các ngôi chùa trên địa bàn.
Quá trình điều tra, ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 4 đối tượng: Nguyễn Thanh Vũ (SN 1975, trú tại ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú, Sóc Trăng); Trần Thị Trang (SN 1968, trú tại phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Lý Hoàng Hiếu (SN 1975, trú phường 2, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Cặn (SN 1987, trú tại thôn An Chuẩn, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi).
![]() |
| Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. |
Tại cơ quan điều tra, cả 4 đối tượng đã khai nhận về hành vi trộm cắp tài sản của mình.
Đấu tranh thêm, các đối tượng khai nhận, thường điều khiển xe máy theo hướng Nam - Bắc, sử dụng Google Map để tìm kiếm vị trí các ngôi chùa, đền ở địa bàn chúng đi qua. Khi xác định được vị trí, chờ lúc vắng người các đối tượng sử dụng lưỡi cưa sắt, băng dính 2 mặt, dây thun để lấy trộm tiền trong két sắt.
Trong một thời gian ngắn, cả nhóm đã cùng nhau thực hiện 20 vụ trộm cắp với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.
Gần đây nhất vào ngày 23/9, các trinh sát nhận được tin báo một đền thờ trên địa bàn bị trộm đột nhập lấy đi khoảng 20 triệu đồng trong két sắt.
Được biết, Hiếu và Cặn là vợ chồng, Vũ và Trang là người yêu của nhau. Vũ từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Hiếu đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật.
Theo Dân trí
-
Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung
-
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền báo chí và thúc đẩy chuyển đổi số
-
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ
-
Tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ
-
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ


