Đức hướng tới 30GW điện gió vào năm 2030
![]() |
Kế hoạch của Cơ quan Hàng hải và Thủy văn Liên bang (BSH) cho phép tăng thêm công suất điện gió, với đủ không gian cho 40GW hoặc thậm chí 50GW vào năm 2035, mặc dù các chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được chia sẻ.
Một đoạn trích đã được chia sẻ về kế hoạch tích hợp các turbine gió của Đức vào mạng lưới ngoài khơi của các nước láng giềng giáp Biển Bắc.
Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết: "Kế hoạch BSH, cùng với thỏa thuận ngoài khơi của chúng tôi vào tháng 11/2022 (với các tiểu bang và nhà điều hành lưới điện), là một phần khác trong kế hoạch tổng thể của chúng tôi nhằm đạt được các mục tiêu cao về mở rộng năng lượng tái tạo".
Chính phủ Đức đã đồng ý vào năm 2021 sẽ đạt 30GW điện gió vào năm 2030 và nước này có kế hoạch lấy tới 80% điện năng từ các nguồn sạch vào năm 2030, Reuters đưa tin. Đức hiện có ít hơn một nửa nguồn năng lượng từ các nguồn sạch.
Hồi tháng 10 năm ngoái, một trang trại gió của Đức đã bị dỡ bỏ để nhường chỗ cho một mỏ than non lộ thiên tại Garzweiler, do RWE vận hành. RWE sử dụng 3 tổ máy đốt than non với công suất 300MW, mỗi tổ máy hoạt động trở lại vào tháng 10 sau khi ở chế độ chờ.
Cơ quan Kinh tế và Năng lượng của bang North-Rhine Westphalia kêu gọi RWE từ bỏ kế hoạch dỡ bỏ trang trại gió.
Bình An
-
Nghị quyết 109: Kích hoạt hai “mũi nhọn” điện hạt nhân và điện gió ngoài khơi
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026
-
Luật Dầu khí (sửa đổi): Khơi thông thể chế, mở đường cho kỷ nguyên năng lượng mới
-
Kim loại “dầu mỏ mới” của thế kỷ XXI
-
Điều chỉnh Quy hoạch năng lượng quốc gia: Tăng cường an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch xanh
-
Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc
-
Thương hiệu - "Tấm hộ chiếu" để doanh nghiệp Việt hội nhập toàn cầu
-
Đề xuất gia hạn ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô điện đến 2030
-
Tăng cường hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia
-
HTX và doanh nghiệp: Đã đến lúc chuyển từ bao tiêu sang “đồng đầu tư”

