Dừa không phù hợp trồng trên đường phố?
![]() |
| Dừa không phù hợp với đường phố. Ảnh minh họa. |
Sau khi tổ chức cuộc họp với các nhà khoa học và đơn vị chuyên môn, các cá nhân và tổ chức này đều không đồng ý việc với trồng dừa làm cây xanh.
Nguyên nhân được đưa ra là, việc trồng cây đô thị cần quan tâm đến tác động về nhiệt của biến đổi khí hậu, nên chọn loài cây cho nhiều bóng mát, nhưng tán lá của dừa không đáp ứng được tiêu chí này.
Về an toàn, dừa có trái to, tàu lá khô lớn, khi rụng xuống gây nguy hiểm cho người đi đường. Theo nhiều ý kiến thì dừa không phù hợp để tạo cảnh quan ven đường.
Ngoài ra, cây dừa dễ sinh ra nhiều dịch hại như ấu trùng bọ cánh cứng, nên việc phun thuốc sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Hơn hết, dừa thuộc danh mục cây cấm trồng trên đường phố do UBND TP HCM ban hành năm 2013. Đối với những cây trong danh mục cấm trồng hiện có trên địa bàn TP HCM, các đơn vị quản lý và chăm sóc cây xanh đang tiếp tục rà soát để thay thế dần theo kế hoạch cải tạo, chỉnh trang cây xanh.
Trước đó, theo đề xuất của Hiệp hội Dừa Việt Nam đã đề xuất với UBND TP HCM cho phép trồng loại cây này vì có khả năng chống chọi mưa bão, tạo cảnh quan, giá trị kinh tế...
Hiển Võ
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga
-
Một minh chứng sinh động cho giá trị trường tồn của quan hệ Việt - Nga

