Dự đoán chính sách dầu khí của tân Tổng thống Mỹ
![]() |
![]() |
![]() |
Đối với dầu khí thế giới, ứng cử viên đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ ưu tiên nối lại thỏa thuận hạt nhân với Iran, cho phép nước này xuất khẩu dầu thô trở lại, trong khi sẽ tiếp tục gây sức ép với chính quyền Tổng thống Venezuela N. Maduro, tạm thời ưu tiên các biện pháp ngoại giao.
Đối với ngành dầu khí trong nước, Biden nhiều khả năng sẽ không cấm áp dụng công nghệ khai thác nứt vỉa thủy lực (hydraulic fracking), nhưng sẽ không cấp mới diện tích đất liên bang cho dầu khí đá phiến, đồng thời dừng cấp phép mới trên thềm lục địa.
Theo số liệu 2019, đất liền và thềm lục địa liên bang đóng góp gần 3 triệu bpd dầu thô và 374 triệu m3 khí/ngày, chiếm khoảng 25% sản lượng dầu thô và 12,5% khí đốt toàn liên bang. Ngoài ra, chính quyền mới dự kiến sẽ thắt chặt quy trình phê duyệt các dự án cơ sở hạ tầng dầu khí mới.
Viễn Đông
-
Giới đầu tư dầu khí "thoát hiểm" trong xung đột Iran - Israel?
-
Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025
-
Nếu Shell thâu tóm BP sẽ tác động gì tới giá dầu khí thế giới và đầu tư năng lượng?
-
TotalEnergies mở rộng hiện diện tại châu Á qua bước tiến mới ở Malaysia
-
Vì sao các ngân hàng thế giới tăng mạnh tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch?
-
[VIDEO] Tổng Bí thư Tô Lâm: Chính quyền phải đổi mới tư duy, cách làm và tác phong phục vụ nhân dân
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Quản lý, quản trị đều phải tốt"
-
1/7/2025: Ngày hội non sông và bước ngoặt lịch sử
-
Quảng Ngãi công bố quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức bộ máy mới
-
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước