Dự đám tang bạn, nghi bị con trai người quá cố cắt cổ

21:24 | 20/08/2018

1,444 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trưa 20/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang khám nghiệm hiện trường làm rõ nghi án giết người tại đám tang ở kiệt 23 đường Nhật Lệ, phường Thuận Thành, TP Huế.
du dam tang ban nghi bi con trai nguoi qua co cat co tu vongThông tin chính thức vụ gia đình 6 người bị thảm sát
du dam tang ban nghi bi con trai nguoi qua co cat co tu vongCắt cổ bạn vì không uống cạn cốc bia

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm giết người là Lê Viết Thịnh (23 tuổi, con trai của ông Lê Viết Tuấn, người vừa mới mất).

Sau khi ông Tuấn qua đời, tối 19/8, ông D. (55 tuổi, ở Hòa Khánh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đi xe từ Đà Nẵng ra Huế để viếng đám tang của bạn (ở kiệt 23 đường Nhật Lệ, TP Huế).

Sáng 20/8, sau khi đưa tang ông Tuấn, ông D. trở về nhà bạn để thắp hương từ biệt người bạn quá cố và lên đường về Đà Nẵng. Khi ông D, thắp hương xong và ra uống nước ngoài sân thì Thịnh từ trong bếp đi ra tay cầm theo con dao cắt chanh.

Không nói không rằng, Thịnh bèn cầm dao cứa ngang cổ ông D. khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người tri hô và báo cơ quan công an.

du dam tang ban nghi bi con trai nguoi qua co cat co tu vong
Bộ đồ tang của ông D. dính đầy máu.
du dam tang ban nghi bi con trai nguoi qua co cat co tu vong
Người nhà ông Lê Viết Tuấn thuật lại sự việc.

Một số người nhà của nạn nhân cho hay, thời gian gần đây Thịnh có biểu hiện của người mắc bệnh tâm thần.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

DT