Dự báo về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của Trung Quốc năm 2019
Venezuela, một cường quốc dầu mỏ, vừa chịu một cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế, đã giảm lượng xuất cảng dầu mỏ xuống còn 40% với khoảng 920,000 thùng mỗi ngày, kể từ khi Washington áp lệnh trừng phạt vào ngày 28/1. Mặt khác, sản lượng khai thác tại Mỹ đã đạt kỷ lục hơn 12 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 2/2019.
![]() |
| Bộ trưởng Dầu mỏ Arập Saudi, ông Khalid al-Falih |
Trong một báo cáo vào tháng trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo tăng trưởng nhu cầu cho năm 2019 sẽ không thay đổi so với tháng 1, với mức 1,4 triệu thùng mỗi ngày. Ông Falih cho biết nhu cầu của Trung Quốc đã phá vỡ kỷ lục từ tháng này qua tháng khác và ước tính quốc gia này sẽ chạm ngưỡng 11 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2019, còn đối với Arập Saudi thì sản lượng dầu trong tháng 4 dự kiến sẽ duy trì ở mức tháng này với 9,8 triệu thùng mỗi ngày.
Vào ngày 1/1 năm nay, tổ chức OPEC+ đã bắt đầu cắt giảm sản lượng mới để tránh tình trạng thừa thãi nguồn cung cấp, khiến giá dầu bị đe dọa. Tổ chức này cũng đồng ý giảm nguồn cung cấp xuống còn 1,2 triệu thùng mỗi ngày trong vòng sáu tháng.
Các nguồn tin gần đây cho biết chính sách sản xuất của OPEC+ dự kiến sẽ được thống nhất vào tháng 6 tới, tuy nhiên vẫn phụ thuộc vào mức độ trừng phạt của Mỹ đối với cả hai thành viên OPEC là Iran và Venezuela.
H.Phan
AFP
-
Sửa Luật Điện lực: Đề nghị làm rõ cơ chế giá điện, DPPA và điện gió ngoài khơi
-
Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II
-
Ngày 20/10, Quốc hội thảo luận dự án sửa đổi Luật Điện lực
-
TS Nguyễn Quốc Thập: Nghị quyết 47 của TP Hồ Chí Minh mở thêm cơ hội cho các dự án điện khí LNG
-
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các công trình điện trọng điểm

