Dự án đường dây 500kV mạch 3: Kỳ tích từ sự chung sức, đồng lòng

15:02 | 29/08/2024

39 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sau gần 7 tháng thi công, đường dây 500kV mạch 3 với khối lượng công việc khổng lồ đã về đích. Để đạt được kỳ tích này, lãnh đạo EVN nhận định đó là nhờ sự chung sức, đồng lòng của các cấp chính quyền và người dân tại các địa phương đã đồng tình ủng hộ dự án, cùng sự phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị xã hội.

Tại lễ khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) diễn ra vào sáng 29/8, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, các dự án đường dây 500kV mạch 3 có khối lượng gói thầu xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện rất lớn, thời gian ngắn và phải đảm bảo các quy định của pháp luật về công tác đấu thầu.

Do yêu cầu tiến độ thi công gấp, khối lượng thi công dựng cột, kéo dây đồng thời của các dự án rất lớn nên thời điểm cao điểm cần huy động khoảng 10.000 - 12.000 người có trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm, trong khi các nhà thầu chỉ có thể đáp ứng được khoảng 70-80% lực lượng này.

Dự án đường dây 500kV mạch 3: Kỳ tích từ sự chung sức, đồng lòng
Lễ khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

“Việc hoàn thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 đạt chất lượng, tiến độ là kết quả của sự nỗ lực cao độ, là kết quả của phong trào thi đua lao động hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung”, ông Tuấn khẳng định.

Theo ông Tuấn, cách đây hơn 1 năm, khi Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ triển khai thi công dự án và phải hoàn thành trong tháng 6/2024, không một ai có thể nghĩ rằng có thể làm được điều đó, chứ không muốn nói là “không tưởng” và nhiều người cho rằng đến tháng 6/2024 thì may ra mới xong được chủ trương đầu tư.

"Tuy nhiên với khí thế tiến công của thời đại mới, với tinh thần “chỉ bàn làm không bàn lùi” tất cả các bộ, ngành, địa phương, người dân đã chung sức, đồng lòng cùng với ngành điện để kịp thời giải quyết tháo gỡ các vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đẩy nhanh tiến độ dự án và đến ngày hôm nay, chúng ta tự hào rằng dự án này đã lập kỳ tích của thời đại mới”, ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay.

Dự án đường dây 500kV mạch 3: Kỳ tích từ sự chung sức, đồng lòng
Thủ tướng thể hiện quyết tâm cùng lực lượng thi công đường dây 500kV mạch 3.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, qua quá trình thực hiện, EVN đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu:

Thứ nhất, có sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt thường xuyên, liên tục của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền địa phương từ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp chính quyền địa phương đến các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Đặc biệt, hình ảnh của Thủ tướng Chính phủ nhiều lần trực tiếp đến công trường kiểm tra, chỉ đạo và động viên các lực lượng tham gia thi công đã tạo ra khí thế, xung lực mạnh mẽ, lan tỏa hiệu ứng tốt đẹp về dự án, tăng cường sự tin tưởng, ủng hộ của người dân, cổ vũ tinh thần hăng say làm việc hết mình của toàn thể người lao động, các nhà thầu và chủ đầu tư để quyết tâm vượt mọi khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án.

Thứ hai, như Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần chỉ ra đó là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thực hiện phải trên tinh thần phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, kết quả phải cân đong, đo đếm được để từ đó dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá. Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng Quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng tổ chức họp định kỳ 2 tuần 1 lần để kiểm điểm tiến độ các dự án dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Trưởng ban thường trực, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, phân rõ trách nhiệm, thời gian giải quyết cho các đơn vị để thúc đẩy tiến độ các dự án. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh thường xuyên kiểm tra công trường, chỉ đạo các Sở ngành, địa phương đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho các dự án. Lãnh đạo EVN/EVNNPT và các Ban Quản lý dự án thường xuyên có mặt tại công trường, tại các nhà máy, đồng thời phân công công việc, quy định trách nhiệm cụ thể cho mỗi đơn vị, mỗi cán bộ để kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thi công hàng ngày, hàng tuần. Các nhà thầu tư vấn thiết kế, chế tạo cột thép, nhà thầu thi công xây lắp bố trí lãnh đạo có thẩm quyền thường xuyên có mặt tại công trường, nhà máy để phân công công việc cụ thể cho các tổ/đội/nhóm, điều hành tiến độ, xử lý các phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiểm tra đôn đốc tiến độ hằng ngày, động viên kịp thời người lao động.

Dự án đường dây 500kV mạch 3: Kỳ tích từ sự chung sức, đồng lòng
Đường dây 500kV mạch 3 được thông toàn tuyến

Thứ ba, sự chung sức, đồng lòng của các cấp chính quyền địa phương và người dân tại các địa phương đã đồng tình ủng hộ dự án, nhường chỗ ở, đất sản xuất cho công trình, đồng thời tích cực tham gia hỗ trợ công tác hậu cần, cung cấp nguyên vật liệu, máy thi công, tham gia thi công các hạng mục phù hợp với năng lực chuyên môn, tham gia công tác đền bù thi công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “4 tại chỗ”. Kết quả các dự án đã huy động tại các địa phương 2.267 máy thi công các loại của 124 công ty và 92 cá nhân; khoảng 90% lao động phổ thông với 7.273 người của 33 công ty và 224 tổ đội; 95% khối lượng vật liệu xây dựng mua tại 226 công ty tại địa phương.

Thứ tư, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam và các tập đoàn nhà nước. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động phong trào thi đua, động viên khen thưởng kịp thời, chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất của người lao động của tất cả các đơn vị tham gia dự án. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ các địa phương đã tham gia tuyên truyền để tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Quân khu IV - Bộ Quốc phòng đã cử hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia hỗ trợ vận chuyển vật tư thiết bị, kéo dây tại các vị trí thi công khó khăn. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên 9 tỉnh đã phát huy sức trẻ, xung kích, tình nguyện theo đúng tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, huy động 465 đội với 6.272 đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ 297 địa điểm thi công, tích cực tham gia hỗ trợ công tác vận động người dân tháo dỡ, di dời nhà cửa vật kiến trúc, vận chuyển vật tư thiết bị, đảm bảo công tác an toàn giao thông trong quá trình thi công kéo dây. Các Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã cùng chung sức cử 12 tổ đội với gần 250 người tham gia công tác dựng cột cho các dự án. EVN, EVNNPT, các nhà thầu, đơn vị thi công và trực tiếp là các kỹ sư, công nhân trên công trường đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, làm việc liên tục 24/7, “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “làm xuyên tết, xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của dự án.

EVN, EVNNPT đã phát huy toàn bộ sức mạnh nội sinh và tinh thần xung kích của mình, huy động hơn 3.300 cán bộ, kỹ sư, công nhân trong các đơn vị của ngành điện trên mọi miền đất nước tình nguyện tham gia tiếp sức, hỗ trợ triển khai các Dự án. Sự quyết tâm, dồn toàn lực và kết quả đạt được trong quá trình thi công dự án DZ 500kV mạch 3 của EVN/EVNNPT đã được Thủ tướng Chính phủ biểu dương, sự ghi nhận của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương và người dân, góp phần nâng cao hình ảnh người thợ điện, hình ảnh ngành điện Việt Nam luôn phấn đấu, cống hiến hết mình vì dòng điện cho đất nước, cho nhân dân.

Thứ năm, công tác truyền thông đóng vai trò rất quan trọng. Các cơ quan truyền hình, báo chí ở trung ương và địa phương đã không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, kịp thời có mặt tại công trường để ghi nhận và đưa tin, bài, phóng sự, tạo nên những bài báo, thước phim, những hình ảnh đẹp về các cán bộ, kỹ sư, công nhân đang lao động trên công trường, vừa động viên, khích lệ, vừa góp phần tạo động lực và lan tỏa cảm hứng hăng say lao động đến các công trình quan trọng, trọng điểm khác của đất nước. Tính từ khi sự án được khởi công đến thời điểm hoàn thành, đóng điện đã có hơn 5.000 tin bài của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương được đăng tải trên các phương tiện truyền thông khác nhau như truyền hình quốc gia/địa phương, báo điện tử, báo giấy, mạng xã hội, thu hút sự quan tâm theo dõi và tương tác của nhiều triệu lượt khán giả, bạn đọc trên mọi miền đất nước.

P.V

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps