Đột nhập trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới
![]() |
Trang trại điện gió Walney Extension nằm gần bờ biển của Đảo Walney, có diện tích 145 km2, với 87 tua-bin gió có khả năng sản xuất 659 MW, đủ để cung cấp năng lượng cho khoảng 600.000 hộ gia đình, theo một tuyên bố của Ørsted.
Ngoài việc là trang trại điện gió lớn nhất trên thế giới, Walney Extension còn là dự án thứ 11 của Ørsted trên biển nước Anh – “đánh dấu một bước quan trọng trong tầm nhìn của Ørsted về một thế giới vận hành hoàn toàn bằng năng lượng xanh", Matthew Wright, người đứng đầu chi nhánh tại Anh của nhà sản xuất Đan Mạch cho biết.
Trong hơn 10 năm qua, Ørsted đã dần dần chuyển đi từ than đá và dầu mỏ, hoạt động kinh doanh chính, để chuyển sang năng lượng tái tạo.
Tập đoàn đã giảm lượng khí thải CO2 xuống 52% kể từ năm 2006. Vào tháng 5/2017, Ørsted đã bán lại các hoạt động sản xuất dầu và khí cho công ty hóa dầu Ineos của Thụy Sĩ.
![]() |
Vào cuối tháng 6 vừa qua, nhà sản xuất Đan Mạch cũng đã công bố ý định bán mảng kinh doanh phân phối điện của mình ở Đan Mạch để tập trung vào thị trường năng lượng tái tạo quốc tế.
Trang trại điện gió Walney do Ørsted nắm 50% cổ phần và số còn lại chia đều cho các đối tác Quỹ hưu trí Đan Mạch PKA (25%) và PFA (25%).
![]() |
40 trong số 87 tuabin gió ở Walney được cung cấp bởi Vestas Đan Mạch và 47 chiếc khác do nhà sản xuất Đức Siemens cung cấp. Đây là lần đầu tiên một trang trại điện gió bao gồm tuabin từ hai công nghệ khác nhau.
![]() |
Th.Long
AFP
-
Gia Lai chấp thuận 4 dự án năng lượng tái tạo gần 5.000 tỷ đồng
-
Nghị quyết 109: Kích hoạt hai “mũi nhọn” điện hạt nhân và điện gió ngoài khơi
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026
-
Luật Dầu khí (sửa đổi): Khơi thông thể chế, mở đường cho kỷ nguyên năng lượng mới
-
Gia Lai chấp thuận 4 dự án năng lượng tái tạo gần 5.000 tỷ đồng
-
Đề xuất DNNN then chốt được trích 10% lợi nhuận thực hiện nhiệm vụ dự trữ quốc gia
-
Doanh nghiệp Việt trước “bài toán xanh”: Trách nhiệm không thể trì hoãn
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026
-
Kết nối thị trường, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong "sân chơi" carbon




