Sản xuất dầu mỏ bằng điện gió?
![]() |
| Một tua-bin điện gió ở ngoài khơi Na Uy |
Equinor cho biết: “Đây có thể là lần đầu tiên một trang trại điện gió ngoài khơi được kết nối trực tiếp với các giàn khoan dầu khí”.
Theo kế hoạch, 11 tua-bin nổi kiểu Hywind với công suất mỗi cái 8 MW do Equinor thiết kế sẽ được đặt giữa hai mỏ dầu Snorre và Gullfaks và sẽ đáp ứng khoảng 35% nhu cầu điện hàng năm của các mỏ này.
Điều này sẽ hạn chế việc sử dụng tua-bin khí để phát điện trên các giàn khoan và giảm hơn 200.000 tấn khí thải CO2 mỗi năm từ các cơ sở này, tương đương với 100.000 xe hơi, theo Equinor.
Chi phí của một dự án điện gió như vậy ước tính khoảng 5 tỷ crown (514 triệu euro).
Equinor đã bỏ tên Statoil trong năm nay là muốn nhắm đến sự đa dạng hóa trong năng lượng tái tạo. Tập đoàn này cho biết họ muốn dành từ 15 đến 20% khoản đầu tư của mình cho "các giải pháp năng lượng mới" vào từ nay đến năm 2030.
Quyết định cuối cùng có nên đầu tư cho dự án này hay không sẽ được đưa ra vào năm 2019. Equinor, 67% được kiểm soát bởi nhà nước Na Uy, đang tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính công.
Nh.Thạch
AFP
-
Nghị quyết 253/2025/QH15: “Mở đường” cho tái cấu trúc năng lượng và tăng trưởng dài hạn
-
Dự án điện gió Savan 1: Điểm nhấn hợp tác năng lượng Việt Nam - Lào trong kỷ nguyên chuyển dịch xanh
-
Điện tái tạo Trung Đông sẽ tăng gấp 10 lần vào năm 2040
-
Những lực đẩy nào để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số?
-
Điện khí LNG - Trụ cột năng lượng chuyển tiếp then chốt
-
Qatar ngừng sản xuất LNG gây chấn động thị trường toàn cầu
-
TP HCM tăng cường giám sát thị trường xăng dầu, bảo đảm nguồn cung
-
Đà Nẵng dán số đường dây nóng tại 100% cây xăng, kiên quyết xử lý tình trạng bán "nhỏ giọt"
-
Giá xăng trong nước tiếp tục tăng, dầu hỏa giảm mạnh
-
Kích hoạt Quỹ bình ổn xăng dầu từ ngày 10/3


