Đối tượng lừa đảo 'sập bẫy' của nạn nhân

19:15 | 11/01/2016

799 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đối tượng lừa cô gái để lấy tài sản nhưng không ngờ lại bị chính nạn nhân “lừa” và báo lực lượng công an bắt giữ.  
doi tuong lua dao sap bay cua nan nhan
Nguyễn Tuấn Anh.

Ngày 11/1, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) đã tạm giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1984, quê Hải Phòng) để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra, đầu tháng 1, Tuấn Anh lên mạng Zalo để tìm những nickname là phụ nữ và kết bạn làm quen.

Nguyễn Tuấn Anh “nổ” đang làm kỹ sư trong một công ty. Thanh niên này có dáng người cao ráo, bảnh trai nên hút hồn nhiều phụ nữ. Đối tượng khéo léo nói chuyện nên lấy lòng được nhiều cô gái.

Ngày 9/1, Tuấn Anh hẹn chị Lý Ngọc Yến (SN 1992, quê Đồng Nai) đến quán cà phê trên đường Tam Bình (phường Tam Phú, quận Thủ Đức) để uống nước. Gã giả vờ làm đổ ly nước lên người chị Yến để cô gái phải vào nhà vệ sinh thay đồ.

Lúc này, Tuấn Anh ở bên ngoài lục ba lô của chị Yến lấy đi 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động trị giá khoảng 20 triệu đồng rồi bỏ trốn. Sau đó, chị Yến đã đến Công an phường Tam Phú để trình báo.

Chị Yến lặng lẽ lập 1 nick Zalo khác tiếp tục chat với Tuấn Anh để “dụ” đối tượng xuất hiện. “Cá cắn câu”, Tuấn Anh đồng ý gặp chị Yến tại quán nước gần công viên Gia Định (quận Phú Nhuận).

Khi đối tượng xuất hiện, lực lượng trinh sát ập vào khống chế và đưa về trụ sở để làm rõ. Tại đây, Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

doi tuong lua dao sap bay cua nan nhan

Lừa lấy xe máy của bạn trai quen qua mạng

Thu kết bạn qua mạng xã hội (Zalo) với anh T. rồi hẹn gặp người này tại công viên. Khi gặp mặt, Thu hỏi anh T. cho mượn xe môtô để đi đón bạn sau đó bỏ trốn và nhắn tin anh T. mang tiền đi chuộc xe.

doi tuong lua dao sap bay cua nan nhan

Khởi tố 3 người Hàn Quốc lừa đảo ở Hà Nội

Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng người Hàn Quốc về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

doi tuong lua dao sap bay cua nan nhan

Bán hàng trực tuyến Lazada bị khách hàng tố lừa đảo

(PetroTimes) - Mua bán hàng trực tuyến đang trở thành một xu thế tiện lợi giúp cho doanh nghiệp lẫn khách hàng tiết giảm chi phí, thời gian đi lại. Thế nhưng cũng có rất nhiều doanh nghiệp đang lợi dụng bán hàng trực tiếp để “lừa” khách hàng. Điển hình là nhiều sản phẩm do Lazada.vn cung cấp lại không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng...

Hưng Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc