Đôi bạn cùng quê từ Quảng Nam ra Đà Nẵng cướp tài sản

09:56 | 10/09/2018

536 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 10/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Tâm và Đỗ Phương Thạch (đều ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về hành vi "Cướp giật tài sản".
da nang khoi to hai doi tuong chuyen cuop giat tai san cua du khachĐặc nhiệm Sài Gòn truy đuổi, đạp ngã hai tên cướp
da nang khoi to hai doi tuong chuyen cuop giat tai san cua du khachBắc Ninh: Bắt nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản
da nang khoi to hai doi tuong chuyen cuop giat tai san cua du khachQuảng Ninh: Bắt đối tượng cướp giật tài sản

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h50 ngày 27/8, chị Mylint Aung (39 tuổi) cùng chồng là anh Na Lin Oo (40 tuổi, quốc tịch Myanma) đang đi dạo ở đường bờ biển Võ Nguyên Giáp - Vương Thừa Vũ (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi trên xe gắn máy áp sát giật túi xách rồi tẩu thoát.

Vào thời điểm trên, bên trong túi xách của chị Aung có 1 điện thoại Iphone 5 và nhiều giấy tờ quan trọng. Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan Công an trình báo.

da nang khoi to hai doi tuong chuyen cuop giat tai san cua du khach
Tâm và Thạch tại cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an quận Sơn Trà đã vào cuộc điều tra.

Ngày 28/8, qua phối hợp với Công an phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ), Công an quận Sơn Trà đã tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện một chiếc điện thoại có đặc điểm giống với tài sản chị Aung trình báo. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện Lê Xuân Tâm cùng một số thanh niên khác có biểu hiện sử dụng ma túy.

Qua quá trình đấu tranh, Tâm đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Tâm khai nhận trong tháng 8/2018 đã cùng với Đỗ Phương Thạch và một số người khác thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật tài sản của du khách tham quan tại địa bàn quận Sơn Trà.

Hiện Công an quận Sơn Trà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đức Trọng (T/H)