Doanh nghiệp vàng tăng mạnh sản lượng cho ngày Vía Thần tài

06:42 | 13/02/2019

347 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dự đoán sức mua ngày Vía Thần Tài năm nay tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp vàng mạnh tay tăng sản lượng đến 30% so với năm ngoái. 

Còn một ngày nữa mới đến ngày Vía Thần Tài nhưng không khí mua bán đã bắt đầu sôi động. Không chỉ ở khu vực phía Nam, ngày Thần Tài ngày càng lan rộng ra miền Bắc. Ở thị trường Hà Nội, những năm trở lại đây người dân bắt đầu đổ xô đi mua vàng vào ngày này. Năm nay lực mua được dự báo tiếp tục tăng mạnh ở cả hai miền Nam - Bắc do trùng với ngày lễ tình nhân (14/2).

Lướt qua các cửa hàng của PNJ, SJC, SBJ... ở TP HCM, ngày hôm nay đã bắt đầu đông khách đến xem mẫu, lựa sản phẩm. Đại diện PNJ cho biết, dự đoán năm nay lượng khách tăng cao nên công ty đã tăng cường 300-400 nhân viên bán hàng để phục vụ tốt nhất nhu cầu người mua.

Doanh nghiệp vàng tăng mạnh sản lượng cho ngày Vía Thần tài
Từ sáng sớm ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) năm 2018, "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã có rất nhiều người xếp hàng để chờ mua một chỉ vàng lấy may.

"Trong ngày Vía Thần Tài, chúng tôi sẽ mở cửa bán hàng từ lúc 6h sáng và cho đến hết khách mới nghỉ", ông nói và cho biết, doanh nghiệp năm nay cũng triển khai bán hàng online. Giá vàng được chốt ngay từ thời điểm đặt hàng. Tất cả các đơn hàng đều được giao vào ngày Thần Tài. Khách hàng sẽ nhận sản phẩm tại địa chỉ yêu cầu hoặc ở cửa hàng.

Tại Công ty vàng SBJ, ngoài những sản phẩm truyền thống như Thần tài ép vỉ, đồng tiền vàng quý linh, nhẫn vàng... một số khách hàng cũng chọn vài sản phẩm dành riêng cho năm Kỷ Hợi như tượng heo vàng kết hợp tiểu cảnh bonsai bằng vàng 24K....

Ở Hà Nội, theo ghi nhận của VnExpress hai ngày trước ngày vía Thần Tài, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cũng cho biết đều tăng lượng sản phẩm chuẩn bị trong dịp này vì dự báo nhu cầu của khách hàng sẽ tăng mạnh. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI thông tin, đã chuẩn bị 300.000 sản phẩm vàng, tăng 30% so với năm ngoái. Và bắt đầu từ sáng mai (mùng 9 âm lịch), các cửa hàng của đơn vị này sẽ mở cửa đón khách lúc 7h30, riêng ngày vía Thần tài từ 6h sáng cho đến khi hết khách.

Cùng tăng 30% lượng sản phẩm như DOJI nhưng Tập đoàn vàng bạc Phú Quý đã cho khách đến các cửa hàng chọn, đặt trước cách đây 2 ngày để nhận đúng ngày vía Thần Tài nhằm tránh cảnh phải xếp hàng, chờ đợi lâu. Đại diện Phú Quý cho biết, phải tăng số lượng nhân viên thu ngân gấp 20 lần trong dịp này.

"Cũng như mọi năm, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp sản phẩm nhẫn tròn trơn loại nửa, một, ba hoặc năm chỉ, lì xì vàng, tượng hoặc miếng vàng của 12 con giáp...", đại diện Phú Quý nói.

Lúc 18h, giá vàng nhẫn SJC bán ra tại Công ty SJC đang cao hơn giá bán vàng miếng khoảng 200.000 đồng một lượng với loại vàng lẻ 1,2,5 chỉ và khoảng 300.000 đồng mỗi lượng với loại vàng nhẫn 0,5 chỉ.

Theo lý giải của các doanh nghiệp, ngoài nguyên nhân giá vàng nhẫn bám sát biến động của giá vàng thế giới, nhu cầu đầu cơ vàng, nhất là loại vàng miếng không còn nhiều do các chính sách quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước. Trong khi đó, vàng nhẫn hiện có nhu cầu cao hơn và tiền gia công cao.

Ngoài các doanh nghiệp, năm nay nhiều ngân hàng cũng khá "hào hứng" với ngày Vía Thần Tài. Theo đó, TPBank chuẩn bị 3.000 lượng vàng cho nhu cầu ngày này. Các sản phẩm gồm vàng Kim Hợi, Kim Thần Tài, Kim Ngân Tài và vàng nhẫn trọng lượng 1, 2 và 5 chỉ được bán tại tất cả các điểm giao dịch của nhà băng này trên toàn quốc.

Theo VnExpress.net

Dân công sở bỏ việc đầu năm, đổ đi mua vàng trước ngày vía Thần tài
Những lưu ý khi mua vàng ngày vía Thần Tài 2019
Mối nguy từ “trục lợi tâm linh”
'Vía Thần tài'- trò vụ lợi của dân buôn vàng