Điện mặt trời toàn cầu tăng kỷ lục trong nửa đầu năm 2025
![]() |
| Điện mặt trời nổi ở Trung Quốc. (Ảnh: AFP) |
Trung Quốc tiếp tục giữ vị thế thị trường điện mặt trời số 1 thế giới, khi chiếm tới 67% tổng công suất toàn cầu trong nửa đầu năm 2025, tăng mạnh so với mức 54% cùng kỳ năm 2024. Lượng công suất lắp đặt của Trung Quốc gấp hơn 2 lần tổng của tất cả các nước khác cộng lại, đồng thời cao gấp đôi so với chính nước này một năm trước. Một trong những nguyên nhân chính là việc nhiều dự án được gấp rút hoàn thành trước khi quy định mới về cơ chế giá điện mặt trời và gió bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6.
Ngoài Trung Quốc, các nước khác cộng lại đạt 124 GW, tăng 15% so với cùng kỳ 2024.
Ấn Độ nổi bật với 24 GW, tăng tới 49% và bỏ xa con số 16 GW của nửa đầu năm ngoái, qua đó vươn lên giữ vị trí thứ hai thế giới.
Mỹ đứng thứ ba với 21 GW, chỉ tăng nhẹ 4% do môi trường chính sách chưa thực sự thuận lợi.
Ngược lại, Đức và Brazil có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng trưởng nhanh trước đó.
Tại châu Phi, xu hướng phát triển điện mặt trời cũng tích cực, được thúc đẩy bởi lượng nhập khẩu tấm pin từ Trung Quốc tăng 60% trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, việc thiếu số liệu thống nhất và chính thức khiến khó xác định chính xác tốc độ triển khai thực tế trên lục địa này.
Hiệp hội Công nghiệp Quang điện Trung Quốc (CPIA) đã nâng dự báo, cho rằng tổng công suất điện mặt trời trong năm 2025 sẽ vượt mức của năm 2024. Bên cạnh đó, các quy định mới về tỷ lệ tiêu thụ điện sạch trong ngành công nghiệp cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh cho thị trường trong những tháng tới.
Nh.Thạch
AFP
-
PGS.TS Ngô Trí Long: Petrovietnam là lực lượng nòng cốt khai mở không gian kinh tế biển đất nước
-
Doanh nghiệp là động lực quyết định thành công của hành trình Net Zero
-
Petrovietnam - Động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế năm 2026
-
Hà Nội ứng dụng IoT để điều phối giao thông và năng lượng đô thị
-
NSRP - Mắt xích quan trọng trong chiến lược tự chủ năng lượng quốc gia
