"Điểm nóng" Trung Đông ngày 28/9: Mỹ tuyên bố "đạt kết quả" trong chiến dịch cô lập Iran
![]() |
| (Ảnh: Reuters) |
1. Viết trên mạng xã hội X ngày 27/9 giờ địa phương, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông đã cử các đặc phái viên đi tới nhiều nơi trên thế giới để vận động các nước hành động nhằm vào Iran.
“Theo chỉ đạo của tôi, các nhóm công tác đã được cử tới khắp thế giới để làm việc với các quốc gia và yêu cầu hành động nhằm vào chính quyền Iran. Những nỗ lực này đang mang lại kết quả”, ông Bessent viết.
2. Ngày 27/9, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong các cuộc không kích tại tỉnh Taiz, Tây Nam Yemen, trong bối cảnh xung đột giữa lực lượng Houthi và lực lượng Chính phủ Yemen được Saudi Arabia ủng hộ tiếp tục leo thang.
Trên mạng xã hội X, lực lượng Chính phủ Yemen tuyên bố máy bay chiến đấu của lực lượng này đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào một trại quân sự và các xe bọc thép của Houthi tại khu chợ ở huyện Al-Ta'iziyah, phía Đông thành phố Taiz.
3. Ngày 27/9, Iran khẳng định rằng chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Trong bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các điều kiện của Tehran rất rõ ràng, và bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc các điều kiện này được đáp ứng. Ông cũng khẳng định chỉ có giải pháp thông qua đàm phán mới có thể giúp thoát khỏi bế tắc này.
4. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva sẵn sàng đóng vai trò xây dựng nhằm ổn định tình hình tại eo biển Hormuz và khu vực Vùng Vịnh.
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9, ông Lavrov nhấn mạnh nhu cầu xây dựng lòng tin giữa các quốc gia Arab và Iran, đồng thời kêu gọi hình thành một cấu trúc an ninh khu vực ổn định và bền vững. Theo ông, Nga sẵn sàng phối hợp với các bên liên quan để thúc đẩy mục tiêu này.
5. Hải quân thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã thu giữ một thiết bị lặn không người lái (UUV) hiện đại của Mỹ tại eo biển Hormuz trong một chiến dịch phối hợp.
Theo hãng tin WANA, trong tuyên bố số 17, Văn phòng Quan hệ công chúng IRGC dẫn tin từ lực lượng hải quân cho biết chiến dịch được tiến hành dựa trên các năng lực tình báo và biện pháp tác chiến điện tử. Theo tuyên bố, UUV bị thu giữ của Mỹ hoạt động tại eo biển Hormuz nhằm thu thập thông tin tình báo.
Yến Anh
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 27/9: Ông Trump bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Iran
-
Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày
-
Bahrain phản đối biến Hormuz thành công cụ cưỡng ép kinh tế
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 26/9: Iran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz
-
Khi phương án tránh Hormuz cũng trở thành tuyến đường rủi ro
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 28/9: Mỹ tuyên bố "đạt kết quả" trong chiến dịch cô lập Iran
-
Giá dầu hôm nay (28/9): Biến động mạnh trong phiên đầu tuần
-
Xung đột Mỹ - Iran làm thay đổi khái niệm về dầu mỏ khả dụng
-
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
-
Vì sao giá cổ phiếu ngành lọc dầu thế giới tăng mạnh?

