"Điểm nóng" Trung Đông ngày 23/7: Tổng thống Mỹ phê duyệt thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Ả Rập Xê-út
![]() |
1. Truyền thông Iran đưa tin Mỹ đã phóng loạt tên lửa nhắm vào đảo Larak của Iran vào lúc 18h18 ngày 22/7 (giờ Việt Nam), tiếp nối chuỗi 11 ngày tấn công liên tiếp.
Các nhà nghiên cứu gọi Larak và 6 hòn đảo khác gồm Greater Tunb, Abu Musa, Lesser Tunb, Hengam, Qeshm và Hormuz là "vành đai phòng thủ" của Iran đối với eo biển Hormuz.
2. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang tìm kiếm lối thoát, nhưng ông nói rằng Washington chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán.
Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh rằng các lực lượng Mỹ sẵn sàng tiếp tục tấn công nếu Iran tỏ ra không sẵn sàng đàm phán.
3. Truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt một thỏa thuận với Ả Rập Xê-út, có thể cho phép quốc gia vùng Vịnh này sở hữu năng lực làm giàu urani phục vụ chương trình hạt nhân dân sự.
Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực trong 30 năm, cho phép doanh nghiệp Mỹ tham gia quá trình phát triển hạt nhân của Ả Rập Xê-út.
4. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun mới đây cho biết, việc giải giáp lực lượng Hezbollah chỉ có thể được thực hiện nếu đáp ứng một số điều kiện then chốt.
Ông Aoun nhấn mạnh, Hezbollah không phải là một lực lượng đánh thuê nước ngoài mà gồm các công dân Lebanon, được hình thành và phát triển qua nhiều thập kỷ trong một cấu trúc quân sự và xã hội nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước.
5. Bộ Ngoại giao Iran ngày 22/7 cho biết hai nhà ngoại giao Pháp, tâm điểm của vụ tranh cãi ngoại giao giữa Paris và Tehran, không bị lực lượng an ninh Iran ngược đãi.
Theo hãng tin AFP, trước đó, Pháp cho biết hai nhà ngoại giao tại Tehran đã bị tịch thu điện thoại, cấm liên lạc với đại sứ quán và đe dọa bằng lời nói, vi phạm các công ước quốc tế về quan hệ ngoại giao.
Bình An
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 24/9: Mỹ kêu gọi xây dựng tuyến vận chuyển dầu mới
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 23/9: Iran để ngỏ khả năng mở lại eo biển Hormuz
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 21/9: Quyền chủ động tại eo biển Hormuz vẫn thuộc về Iran
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 17/9: Mỹ thiệt hại lớn sau nhiều tháng xung đột với Iran
-
Bahrain phản đối biến Hormuz thành công cụ cưỡng ép kinh tế
-
Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày
-
Nga phản ứng trước các cuộc tấn công tàu dầu ở Biển Đen
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 26/9: Iran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz
-
Yếu tố nào giúp ASEAN ứng phó khủng hoảng dầu mỏ từ Trung Đông?

