"Điểm nóng" Trung Đông ngày 22/8: Iran muốn chấm dứt chiến tranh trong danh dự
![]() |
| Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran muốn chấm dứt chiến tranh khi vẫn giữ được vị thế mạnh mẽ và danh dự. (Ảnh minh họa) |
1. Trung Quốc cho biết vòng gây sức ép kinh tế mới của Mỹ sẽ không giúp giải quyết xung đột ở Trung Đông, thay vào đó kêu gọi các nỗ lực chính trị và ngoại giao để giảm bớt căng thẳng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lin Jian nhắc lại lập trường phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương của Bắc Kinh khi Washington tăng cường áp lực lên Iran.
2. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran muốn chấm dứt chiến tranh khi vẫn giữ được vị thế mạnh mẽ và danh dự, nhưng cũng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào mới đây. Ông mô tả thỏa thuận đạt được gần đây thông qua đàm phán là một thành tựu lớn và khẳng định Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước sự bắt nạt.
3.Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin thương mại, lượng dầu thô Iran chào bán cho người mua Trung Quốc đã giảm trong khi giá dầu tăng trong tuần này.
Theo báo cáo, số lượng lô hàng dự kiến giao trong tháng 9 và tháng 10 đã giảm so với các lô hàng tháng 7 và tháng 8 do lượng dầu đã vận chuyển trước đó đã được bán hết. Dầu thô của Iran, vốn thường được chào bán với giá chiết khấu, hiện cũng đang được bán với giá cao hơn giá thị trường.
Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Mỹ phong tỏa các chuyến hàng dầu mỏ của Iran và lời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Tổng thống Donald Trump đối với các quốc gia giao dịch với Tehran.
4. Theo kênh Telegram của Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, Iran phải chuẩn bị để vượt qua những gì ông gọi là "các lệnh trừng phạt tàn khốc" do Mỹ áp đặt. Những phát biểu của ông được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố những biện pháp trừng phạt mà ông mô tả là "nghiêm khắc nhất" từng được áp đặt lên Iran. Ông Ghalibaf, người đang thăm Iraq, cũng kêu gọi Baghdad hợp tác với Tehran trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra.
5. Theo đài truyền hình nhà nước IRIB, Tham mưu trưởng Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi, cho biết lực lượng vũ trang nước này sẽ đáp trả bất kỳ “tính toán sai lầm” nào hoặc các mối đe dọa thông thường và mới nổi bằng một phản ứng “nghiêm khắc, đáng tiếc và tàn khốc”.
Trong thông điệp nhân Ngày Công nghiệp Quốc phòng Iran, ông Abdollahi nói rằng lực lượng vũ trang đang duy trì sự sẵn sàng trên các lĩnh vực đất liền, biển, không quân, phòng không, không gian và mạng.
Nh.Thạch
-
Iran tấn công tàu sân bay, tàu khu trục Mỹ
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 5/9: EU cùng Mỹ gây sức ép kinh tế với Iran
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 28/8: Iran đe dọa đáp trả đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ
-
Mỹ siết trừng phạt Iran: Thị trường dầu mỏ sẽ biến động thế nào?
-
"Ngày tận thế kinh tế" của Mỹ với Iran: Liệu Tehran có chịu khuất phục?
-
Xung đột Mỹ - Iran làm đảo lộn mô hình kinh tế vùng Vịnh ra sao?
-
Giá LNG tăng vọt, thế giới quay lại với nhiệt điện than
-
OPEC dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng mạnh vào năm 2027
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 11/9: HSBC nâng dự báo giá dầu Brent
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 11/9: Ông Trump hé lộ thời điểm kết thúc xung đột với Iran

