Đến năm 2020 sẽ có khoảng 800.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

17:09 | 20/01/2020

437 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019 gần bằng kết quả 10 năm thực hiện chính sách này (2008 - 2018).

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) cho biết, năm 2020, dự kiến sẽ có thêm ít nhất 300.000 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người tham gia loại hình bảo hiểm này đạt ít nhất 800.000 người.

Thống kê cho thấy độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện đã có sự thay đổi rõ rệt, trung bình là 36 tuổi thay vì 50 tuổi như trước đây. Tuy nhiên, theo ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, số người tham gia BHXH tự nguyện dù tăng nhanh nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

den nam 2020 se co khoang 800000 nguoi tham gia bao hiem xa hoi tu nguyen
Đến năm 2020 sẽ có khoảng 800.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Việc vận động người dân tham gia còn không ít khó khăn, thách thức do chính sách BHXH tự nguyện chưa thật sự hấp dẫn với người lao động tự do có mức thu nhập thấp, bấp bênh, trong khi thời gian đóng tối thiểu để hưởng dài tới 20 năm.

Trong năm 2020, ngành BHXH sẽ giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho BHXH cấp huyện và từng đại lý thu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; đa dạng hình thức, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia BHXH tự nguyện... Tới đây, ban soạn thảo sẽ xây dựng kế hoạch sửa Luật BHXH để trình Quốc hội vào năm 2022.

PV

den nam 2020 se co khoang 800000 nguoi tham gia bao hiem xa hoi tu nguyenSửa quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
den nam 2020 se co khoang 800000 nguoi tham gia bao hiem xa hoi tu nguyenTừ năm 2020, cách tính mức lương đóng BHXH thay đổi thế nào?
den nam 2020 se co khoang 800000 nguoi tham gia bao hiem xa hoi tu nguyenTin đồn dừng chi trả BHXH một lần là vô căn cứ