Đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động ngành Xây dựng

17:35 | 12/05/2026

14 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tại Lễ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, Bộ Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới quản lý an toàn lao động theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa rủi ro, bảo vệ người lao động và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ngày 12/5, Bộ Xây dựng phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2026 tại Gamuda Land. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành, doanh nghiệp cùng đông đảo người lao động trong lĩnh vực xây dựng, với thông điệp xuyên suốt là đổi mới quản lý an toàn lao động trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Phạm Hoài Phương cùng đại diện nhiều đơn vị thi công, chủ đầu tư và công nhân lao động trên các công trường xây dựng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động ngành Xây dựng
Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động ngành Xây dựng.

Phát biểu tại lễ hưởng ứng, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho biết, năm 2026 được ngành Xây dựng xác định là năm bản lề trong chuyển đổi tư duy quản lý ATVSLĐ, từ “bị động xử lý” sang “chủ động phòng ngừa” rủi ro. Chủ đề của Tháng hành động năm nay là “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, phản ánh yêu cầu cấp thiết phải ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản trị công trường và bảo vệ người lao động.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, việc triển khai các hệ thống cảnh báo sớm, công nghệ giám sát công trường, quản lý dữ liệu và kiểm soát rủi ro bằng nền tảng số sẽ giúp hạn chế tai nạn lao động, nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu các sự cố mất an toàn trong thi công. Cùng với đó, trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn giám sát cần được tăng cường, trong khi người lao động phải chủ động nâng cao ý thức tự bảo vệ và tuân thủ nghiêm quy trình ATVSLĐ.

Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Hoàng Hải cho biết thời gian qua, công tác quản lý ATVSLĐ trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ Xây dựng đã đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn lao động tại công trường.

Đáng chú ý, trên toàn quốc đã có 73 lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ được tổ chức tại các công trình, cơ sở xây dựng với gần 15.000 người tham gia. Dịp này, Công đoàn Xây dựng Việt Nam cũng trao 100 suất quà cho đoàn viên và người lao động nhằm động viên, hỗ trợ lực lượng lao động trực tiếp tại công trường.

Nhằm nâng cao tính thực tiễn trong triển khai công tác ATVSLĐ, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã ban hành hai tài liệu kỹ thuật hướng dẫn an toàn làm việc trên cao và trong không gian hạn chế tại công trường. Đây được xem là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng và phổ biến trong quá trình thi công.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Hải, công tác ATVSLĐ trong ngành Xây dựng vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Hệ thống nhân sự phụ trách an toàn lao động tại nhiều địa phương và doanh nghiệp còn thiếu, chưa được đào tạo bài bản; kinh phí đầu tư cho công tác này còn hạn chế, trong khi chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, đặc thù thi công ngoài trời, nhiều hạng mục và nhiều đơn vị cùng tham gia khiến nguy cơ mất an toàn luôn ở mức cao, đặc biệt tại các công trình nhỏ hoặc khu vực vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam, ông Phạm Hoài Phương khẳng định, bảo đảm an toàn lao động là quyền cơ bản của người lao động và cũng là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững. Thời gian tới, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, phát huy hiệu quả mạng lưới an toàn vệ sinh viên và đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp” tại công trường.

Tại buổi lễ, 9 đơn vị trong ngành Xây dựng đã ký kết cam kết thực hiện công tác ATVSLĐ trước sự chứng kiến của các đại biểu. Sự kiện không chỉ là hoạt động hưởng ứng thường niên mà còn thể hiện quyết tâm của ngành Xây dựng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới quản lý và xây dựng môi trường lao động an toàn, hiện đại và bền vững.

Những thách thức của chuyển đổi số trong lĩnh vực hạt nhânNhững thách thức của chuyển đổi số trong lĩnh vực hạt nhân
Việt Nam số trong kỷ nguyên mới của dân tộcViệt Nam số trong kỷ nguyên mới của dân tộc
Bộ Xây dựng thúc tiến độ nhà ở xã hội, yêu cầu “luồng xanh” cho thủ tụcBộ Xây dựng thúc tiến độ nhà ở xã hội, yêu cầu “luồng xanh” cho thủ tục
Chuẩn hóa quy trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong ngành Công ThươngChuẩn hóa quy trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong ngành Công Thương

ĐK