Dầu thô xuống 109 USD/thùng do nhu cầu tăng chậm
Dầu thô giao tháng 6 tại New York giảm 1,81 USD/thùng, xuống 109,24 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ hôm 19/4.
Dầu Brent giao cùng kì hạn tại London giảm 1,26 USD/thùng, tương đương 1%, xuống 121,19 USD/thùng.
Giá dầu sụt giảm sau khi Bộ năng lượng Mỹ báo cáo nguồn cung xăng dầu tuần qua tăng thêm 3,42 triệu thùng, lên 366,5 triệu thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10/2010.
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, điểm giao hàng cho các hợp đồng giao dịch trên sàn New York đã tăng thêm 102.000 thùng, lên 40,5 triệu thùng.
Các nhà kinh tế nhận định giá dầu tăng quá cao thời gian qua đã khiến người tiêu dùng Mỹ giảm tiêu dùng mặt hàng này.
Giá dầu còn bị tác động từ thông tin việc làm không khả quan của Mỹ. theo đó, trong tháng 4, lượng việc làm tăng thêm chỉ đạt 179.000 trường hợp, giảm so với mức tăng 207.000 trường hợp trong tháng 3. Con số này cũng thấp hơn so với dự báo là 198.000 trường hợp.
Bên cạnh đó, lạm phát tăng cao tại Trung Quốc, Ấn Độ – 2 quốc gia tiêu thụ nhiên liệu lớn thứ 2 và thứ 4 thế giới, gây e ngại chính phủ các nước này thời gian tới có thể thắt chặt chi tiêu hơn nữa, khiến nhu cầu dầu không sáng sủa.
Theo DVT/Bloomberg
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng
-
Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng
-
Bộ Công Thương kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia
-
[Infographic] Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
-
Để AFF trở thành diễn đàn năng động cho khu vực

