Dầu Nga gấp rút tới Ấn Độ khi giờ G đến gần
![]() |
| Có ít nhất 7,7 triệu thùng dầu Urals - loại dầu chủ lực của Nga - liên quan tới hai nhà khai thác bị trừng phạt, dự kiến cập cảng Ấn Độ sau khi các hạn chế có hiệu lực từ ngày 21/11. (Ảnh: AFP) |
Theo dữ liệu của Kpler, có ít nhất 7,7 triệu thùng dầu Urals - loại dầu chủ lực của Nga - liên quan tới hai nhà khai thác bị trừng phạt, dự kiến cập cảng Ấn Độ sau khi các hạn chế có hiệu lực từ ngày 21/11. Điều này đặt ra câu hỏi liệu số dầu này có thể dỡ hàng trót lọt khi đã quá hạn hay không.
Phần lớn các tàu đang hướng tới nhà máy lọc dầu Jamnagar của Reliance Industries, hoặc cảng Vadinar của Nayara Energy, đơn vị có liên quan đến Rosneft. Thời gian giao dự kiến trải từ cuối tháng 11 sang tháng 12, dù điểm đến vẫn có thể đổi trong quá trình di chuyển.
Giới giao dịch dầu đang theo dõi sát sao các lô hàng bị trừng phạt xuất sang Ấn Độ - khách mua lớn nhất - để đánh giá nhu cầu tìm nguồn thay thế trong ngắn hạn. New Delhi đang chịu sức ép từ Washington, nước này cho rằng việc mua nguồn dầu này đồng nghĩa với gián tiếp góp phần hỗ trợ tài chính cho Moscow.
5 trong số 7 nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, trong đó có Reliance, đã tuyên bố ngừng hoàn toàn việc nhận dầu từ Nga sau ngày 21/11. Tập đoàn quốc doanh Indian Oil Corp. vẫn sẽ mua các loại dầu không bị trừng phạt, trong khi Nayara - doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ Nga - vẫn tiếp tục nhập hàng.
Chưa rõ các doanh nghiệp Ấn Độ có nộp đơn xin Mỹ miễn trừ để tiếp tục mua một số lô dầu từ Rosneft, hoặc Lukoil, sau thời hạn chót hay không. Đầu tháng này, Hungary đã được miễn trừ với việc mua dầu khí Nga, và Washington cũng gia hạn một số miễn trừ liên quan tới Lukoil.
Từ thứ Sáu, 4 trong số các nhà khai thác lớn nhất của Nga - chiếm tới 80% lượng dầu xuất sang Ấn Độ - sẽ nằm trong diện bị trừng phạt, khiến các đối tác giao dịch đối mặt nguy cơ dính trừng phạt thứ cấp.
Nếu không cập bến kịp trước 21/11, các tàu có thể phải neo ngoài khơi Ấn Độ để tính toán bước đi tiếp theo, bao gồm vận chuyển từ tàu này sang tàu khác, hoặc đổi hướng sang nơi khác, như vùng biển ngoài khơi Malaysia, hoặc xa hơn là Trung Quốc.
Nh.Thạch
AFP
-
Mỹ trừng phạt công ty dầu khí nhà nước Cuba
-
Câu chuyện phía sau sự sụt giảm xuất khẩu nhiên liệu tinh chế của Ấn Độ
-
Mỹ tính khép lại "phao cứu sinh" giúp dầu Nga tiếp cận thị trường châu Á
-
Tập đoàn dầu khí nhà nước Ấn Độ đặt cược tăng trưởng vào khí đốt
-
UAV Ukraine làm tê liệt 25% công suất lọc dầu Nga
-
Iraq đa dạng hóa tuyến đường xuất khẩu dầu
-
Khí đốt Mỹ sẽ giữ vị thế thống trị trong nhiều thập kỷ tới?
-
Khủng hoảng Hormuz thúc đẩy châu Á tái định hình chiến lược năng lượng
-
OPEC duy trì dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 20/6: Ông Trump chuyển trọng tâm sang Triều Tiên sau thỏa thuận với Iran

