Dầu khí Ba Lan vươn ra biển Bắc
![]() |
![]() |
![]() |
Một giàn khoan của PGNiG ở biển Baltic |
Tommeliten Alpha là một mỏ khí ngưng tụ, được phát hiện vào năm 1976 ở phần phía nam của Biển Bắc, gần mỏ Ekofisk.
Với thỏa thuận này, Equinor sẽ từ bỏ 42,38% cổ phần trong khối hỗ trợ kỹ thuật PL 044 và 30% cổ phần trong khối PL 044 tại mỏ Tommeliten Alpha.
Nhà điều hành của cả hai khối là ConocoPhillips.
Trữ lượng có thể thu hồi của mỏ Tommeliten Alpha lên đến 12,8 tỷ m3 khí tự nhiên, 5,9 triệu m3 dầu (khoảng 5 triệu tấn) và 0,5 triệu tấn khí ngưng tụ, tương đương với 52 triệu thùng dầu quy đổi.
Dự kiến, hoạt động khai thác sẽ được bắt đầu vào năm 2024.
Equinor giải thích rằng sở dĩ phải bán tài sản này là để tập trung mọi nỗ lực vào các dự án ưu tiên hơn.
PGNiG hy vọng rằng việc mua lại tài sản này sẽ mở rộng đáng kể sản lượng khí đốt của mình bên ngoài lãnh thổ Ba Lan.
PGNiG có kế hoạch vận chuyển khí từ hiện trường đến Ba Lan thông qua đường ống dẫn khí Baltic Pipe hiện đang được xây dựng.
PGNiG cũng hy vọng rằng mức cổ phần này sẽ giúp tăng khối lượng khí sản xuất tại Na Uy lên 0,5 tỷ m3/năm.
Việc kết thúc giao dịch phải được sự chấp thuận của Ban Kiểm soát PGNiG cùng một đối tác trong việc phát triển mỏ này và các cơ quan chống độc quyền.
Bá Thủy
RT
-
Cháy rừng tại Kim Bảng (Hà Nam) không ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện quốc gia
-
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Ưu tiên sử dụng tối đa khí trong nước để phát điện
-
Giá phát điện tối đa cho nhiệt điện than năm 2025
-
Khung giá điện nhập khẩu từ Lào về Việt Nam giai đoạn 2025-2030
-
Triển khai dự án đường dây 500kV: Người dân đồng thuận nhường đất, dời nhà