Dân gây áp lực, Ấn Độ buộc phải giảm giá nhiên liệu

16:05 | 05/10/2018

244 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 4/10, chính phủ Ấn Độ đã giảm giá nhiên liệu nhằm xoa dịu sự giận dữ của dân chúng.  
dan gay ap luc an do buoc phai giam gia nhien lieu
Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng cao

Sau khi tăng mạnh trong những tháng gần đây do giá dầu thế giới đắt hơn và do đồng rupee mất giá, giá nhiên liệu bán lẻ tại Ấn Độ từ ngày 4/10 đã giảm 2,50 rupee (0,029 euro)/lít.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley cho biết mức giảm này gồm 1,50 rupee từ việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và 1 rupee từ lợi nhuận của các nhà phân phối.

Ông Jaitley cũng đặc biệt khuyến khích chính phủ các tiểu bang giảm thuế VAT nhiên liệu thêm 2,50 rupee, để giúp người tiêu dùng được hưởng lợi từ việc giảm giá tổng cộng là 5 rupee/lít.

Tại thủ đô New Delhi, một lít xăng giá ngày 4/10 có giá 84 rupee (0,99 euro).

Giá nhiên liệu cao đã ảnh hưởng đến chi tiêu của các hộ gia đình trung lưu trên toàn quốc, trong khi chính phủ New Delhi đang phải vật lộn để kiềm chế lạm phát.

Vào tháng 9/2018, hàng ngàn người Ấn Độ xuống đường biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng cao.

Đồng rupee của Ấn Độ gần đây đã mất giá kỷ lục so với đồng đôla, với 73,81 rupee ăn một đồng đôla Mỹ (ngày 4/10).

Ấn Độ nhập khẩu 2/3 nhu cầu dầu, bằng đồng đôla. Giá dầu thô tăng cao trong những tuần gần đây, kết hợp với sự suy yếu của đồng tiền nội địa, là nguyên nhân khiến giá nhiên liệu ở Ấn Độ tăng cao.

dan gay ap luc an do buoc phai giam gia nhien lieuLiên minh năng lượng mặt trời sẽ đặt dấu chấm hết cho OPEC?
dan gay ap luc an do buoc phai giam gia nhien lieuRosneft mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu ở Ấn Độ

Th.Long

AFP