Đã tìm thấy thi thể 2 phi công trong vụ máy bay rơi ở Nghệ An

12:10 | 27/07/2018

856 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thi thể 2 phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Nghệ An đã được tìm thấy và đưa về Nhà tang lễ Quân khu IV.
tim thay thi the 2 phi cong trong vu may bay roi o nghe anVụ máy bay rơi: Công tác tìm kiếm thi thể hai phi công gặp nhiều khó khăn
tim thay thi the 2 phi cong trong vu may bay roi o nghe anMáy bay rơi ở Nghệ An: Hai phi công hy sinh
tim thay thi the 2 phi cong trong vu may bay roi o nghe anMáy bay rơi tại Nghệ An

Cụ thể, thi thể 2 phi công được tìm thấy trên núi, cách vị trí máy bay rơi tại xã Nghĩa Yên (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) không xa. Ngay trong đêm 26/7, lực lượng chức năng đã đưa thi thể 2 phi công về Nhà tang lễ Quân khu IV.

Trước đó, vào hồi 11h16 ngày 26/7, máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân xuất phát từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) thực hiện bay huấn luyện chiến đấu và gặp nạn, mất liên lạc lúc 11h35 phút cùng ngày. Máy bay sau đó rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn.

tim thay thi the 2 phi cong trong vu may bay roi o nghe an
Thi thể hai phi công được đưa về nhà tang lễ Quân khu IV ngay trong đêm.

Hai phi công trên máy bay được xác định là: Trung tá Khuất Mạnh Trí - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 921 (sinh năm 1978; ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) và Thượng tá Phạm Giang Nam - Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 921 (sinh năm 1972; ở Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng của Bộ Quốc Phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An và huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương thực hiện việc cứu hộ, cứu nạn.

X.H (tổng hợp)