Máy bay rơi tại Nghệ An

14:17 | 26/07/2018

1,991 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiếc máy bay quân sự Su-22 đang thực hiện bay huấn luyện chiến đấu thì gặp nạn và rơi tại đồi keo huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Hai người tử vong...
may bay roi tai nghe anRơi máy bay chở khách ở Cuba, hơn 100 người chết
may bay roi tai nghe anTiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ mất tích
may bay roi tai nghe an[VIDEO] Hiện trường máy bay rơi ở Phú Yên
may bay roi tai nghe an
Hiện trường vụ máy bay quân sự rơi - ảnh VNE

Đầu giờ chiều 26/7, người dân xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, vừa có một máy bay quân sự rơi tại làng Dừa (Nghĩa Yên). Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An xác nhận thông tin này.

Máy bay quân sự được cho là xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) và rơi tại làng Dừa vào khoảng 12h hôm nay.

Ông Hoàng Văn Phúc - Chủ tịch xã Nghĩa Yên đang ở hiện trường cho hay, vụ tai nạn máy bay khiến hai người tử vong, thân máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh.

may bay roi tai nghe an
Đường vào hiện trường vụ tai nạn máy bay - ảnh VNE.

Theo ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, lúc này ở xã Nghĩa Yên trời đang có mưa, đường giao thông đi vào hiện trường khó khăn. Chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân bảo vệ hiện trường.

may bay roi tai nghe an
may bay roi tai nghe an
Khu vực máy bay quân sự rơi là rừng keo - ảnh DT

Nhiều người dân khi nghe tin có máy bay rơi đã kéo đến làng Dừa để tìm hiểu sự việc. Vị trí máy bay rơi cách thành phố Vinh khoảng 100 km, cách Hà Nội 300 km.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, chiếc máy bay gặp nạn là máy bay Su-22 đang thực hiện bay huấn luyện chiến đấu.

Cũng theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cơ quan chức năng đã xác định danh tính 2 phi công tham gia bay gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng của Trung đoàn 921 và Thượng tá Phạm Giang Nam - Chủ nhiệm bay của Trung đoàn 921.

Chiến đấu cơ tiêm kích Su-22 do Liên Xô nghiên cứu thiết kế, đưa vào phục vụ từ những năm 1970. Việt Nam bắt đầu nhận được số lượng nhỏ Su-22M/UM trong năm 1979. Từ 1989 tới nay, tiêm kích Su-22 giữ nhiệm vụ chính trong việc bay tuần tra chính, bảo vệ Trường Sa.

*Tiếp tục cập nhật.

X.Hinh (T/H)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc