Cường kích MiG-27 UPG của Ấn Độ gặp nạn
![]() |
| Xác máy bay MiG-27 UPG Ấn Độ |
Nhà chức trách Ấn Độ cho biết, cường kích MiG-27 UPG xuất phát từ căn cứ không quân Utarlai và đang làm nhiệm vụ thì phát sinh sự cố. Phi công điều khiển máy bay may mắn đã thoát ra ngoài thành công.
Nguyên nhân máy bay rơi đang được các cơ quan chức năng Ấn Độ tiến hành điều tra.
Trước đó, Không quân Ấn Độ cũng gặp phải một loạt các sự cố liên quan tới các máy bay chiến đấu và trực thăng.
Ngày 8/3 vừa qua, một máy bay chiến đấu MiG-21 của Ấn Độ cũng bị rơi ở khu vực Bikaner thuộc bang Rajasthan. Phi công đã thoát ra ngoài an toàn.
Ngày 12/2, một máy bay chiến đấu MiG-27 của Ấn Độ bị rơi ở khu vực Pokharan thuộc bang Rajasthan.
Ngày 1/2, một máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Ấn Độ rơi, khiến 2 phi công thiệt mạng. Sau đó, kết quả điều tra cho thấy máy bay bị rơi do trục trặc phần mềm.
Được biết, MiG-27 do Liên Xô phát triển dựa trên mẫu chiến đấu cơ MiG-23 với nhiệm vụ chính là tấn công mặt đất. Ấn Độ được cấp giấy phép sản xuất dòng máy bay này và hiện còn khoảng 43 chiếc trong biên chế, nhưng hầu hết đã quá cũ kỹ.
Bình An
SPN
-
Phút cuối của máy bay Air India chở 242 người bị rơi
-
Quảng Nam: Thông tin ban đầu về vụ máy bay quân sự rơi tại phường Điện Nam Bắc
-
Quảng Nam: Máy bay quân sự rơi, phi công nhảy dù thoát nạn an toàn
-
Máy bay Nga rơi ngay khi vừa cất cánh, 16 người thiệt mạng
-
Máy bay Indonesia có thể vỡ vụn khi lao xuống biển
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

