Cung ứng xăng dầu vẫn bảo đảm, Việt Nam chưa cần dùng nguồn dự trữ quốc gia
Thông tin tại cuộc họp ngày 10/3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, lượng dự trữ bắt buộc tại các doanh nghiệp đầu mối hiện vẫn đảm bảo tương đương khoảng 20 ngày cung ứng theo quy định. Vì vậy, nguồn dự trữ quốc gia - vốn chỉ được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp khi nguồn nhập khẩu bị gián đoạn hoặc sản xuất trong nước sụt giảm nghiêm trọng - hiện chưa cần phải kích hoạt.
Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, cơ quan điều hành đã xây dựng các kịch bản ứng phó với biến động thị trường. Với nguồn cung hiện có và lượng hàng đang tiếp tục được bổ sung, thị trường xăng dầu trong nước vẫn bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong ngắn hạn.
![]() |
| Nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn bảo đảm (Ảnh minh họa). |
Hiện cơ cấu dự trữ xăng dầu của Việt Nam được hình thành từ ba nguồn chính gồm: dự trữ thương mại tại các doanh nghiệp đầu mối (khoảng 20 ngày cung ứng) và thương nhân phân phối (khoảng 5 ngày), dự trữ sản xuất tại các nhà máy lọc dầu, cùng với dự trữ quốc gia - tương đương khoảng 7 ngày sử dụng.
Theo quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu và khí đốt ban hành tại Quyết định 861/QĐ-TTg năm 2023, Việt Nam sẽ đầu tư xây dựng các kho dự trữ xăng dầu chuyên biệt nhằm nâng năng lực dự trữ quốc gia lên mức tương đương 15-20 ngày nhập khẩu ròng vào năm 2030. Sau năm 2030, mục tiêu tiếp tục nâng mức dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu lên khoảng 25-30 ngày nhập khẩu ròng. Kết hợp với nguồn dự trữ thương mại và sản xuất, tổng dự trữ xăng dầu của cả nước được định hướng đạt 75-80 ngày nhập khẩu ròng và phấn đấu tiến tới mức 90 ngày.
Về nguồn dầu thô phục vụ sản xuất trong nước, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Việt Nam hiện có nhiều nguồn cung từ khu vực Đông Nam Á, Mỹ và Trung Đông. Một số lô hàng từ Trung Đông có thể bị chậm do tình hình khu vực, song nguồn cung toàn cầu nhìn chung không thiếu, vấn đề chủ yếu nằm ở biến động giá.
Trước đó, ngày 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác quốc tế để bảo đảm nguồn cung trước mắt. Với lượng dầu này cùng các nguồn bổ sung trong thời gian tới, nguồn cung xăng dầu trong nước được ước tính đủ đáp ứng khoảng 30-45 ngày tiêu thụ, tùy thuộc kế hoạch vận hành của các nhà máy lọc dầu và nhu cầu thị trường.
Song song với việc bảo đảm nguồn cung, Chính phủ cũng triển khai các công cụ tài chính nhằm hỗ trợ thị trường. Thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với xăng và một số nguyên liệu phối trộn hiện đã được giảm về 0%, giúp doanh nghiệp đầu mối mở rộng nguồn nhập khẩu từ các thị trường chưa có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.
Bộ Công Thương cũng đang nghiên cứu điều chỉnh cơ chế điều hành giá và sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhằm hạn chế tác động của biến động thị trường. Theo số liệu công bố trước đó, quỹ này còn dư gần 5.620 tỷ đồng tính đến cuối quý III/2025.
Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang từ cuối tháng 2 khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động, nhu cầu mua xăng dầu tại một số địa phương đã tăng đột biến, có thời điểm tăng 50-100% do tâm lý tích trữ của người dân.
Để bảo đảm ổn định thị trường, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống bán lẻ duy trì cung ứng liên tục, đồng thời chủ động tìm kiếm thêm nguồn nhập khẩu. Các Sở Công Thương và lực lượng quản lý thị trường được giao tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, bán sai giá hoặc ngừng bán không có lý do chính đáng.
Cơ quan quản lý cũng khuyến nghị người dân không nên mua tích trữ xăng dầu để tránh gây mất cân đối cung - cầu cục bộ và tạo áp lực lên hệ thống phân phối. Đồng thời, các doanh nghiệp được khuyến khích thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tăng cường làm việc từ xa nhằm giảm áp lực tiêu thụ nhiên liệu trong giai đoạn thị trường biến động.
Huy Tùng
-
Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông
-
Khuyến cáo người dân không tích trữ xăng, dầu trong gia đình
-
Hà Nội yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để đứt gãy chuỗi cung ứng
-
Cần tăng dự trữ xăng dầu để chủ động ứng phó trước biến động giá thế giới
-
Người dân và doanh nghiệp đồng hành cùng Nhà nước bảo đảm an ninh năng lượng
-
Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông
-
Cung ứng xăng dầu vẫn bảo đảm, Việt Nam chưa cần dùng nguồn dự trữ quốc gia
-
GE Vernova thúc đẩy chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam
-
Việt Nam có nhiều dư địa phát triển ngành nhiên liệu sinh học
-
Hà Nội yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để đứt gãy chuỗi cung ứng


