Công ty kinh doanh dầu mỏ lớn nhất Trung Quốc "điên cuồng mua vào"
![]() |
Đây có thể là dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc sẽ tăng lên trong quý thứ hai.
Theo các thương nhân, lô hàng dầu thô Upper Zakum cao hơn lượng mua thông thường của Unipec. Tuy nhiên, các thương nhân không chắc chắn liệu cơn sốt mua dầu thô của Abu Dhabi có liên quan trực tiếp đến kỳ vọng nhu cầu tăng đột biến hay không. Có thể là do giá dầu thô liên quan đến giá tiêu chuẩn của Dubai, hoặc một phần hàng hóa có thể được bán lại.
Dù sao đi nữa, các nhà phân tích và thị trường kỳ vọng nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng trở lại sau khi nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới mở cửa trở lại sau gần 3 năm phong tỏa liên quan đến dịch Covid.
Aramco, tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Ả Rập Xê-út, hy vọng việc Trung Quốc mở cửa trở lại và nhu cầu nhiên liệu máy bay tăng sẽ dẫn đến sự phục hồi nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay, Amin Nasser, Giám đốc điều hành của công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới, nói với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tuần vừa qua.
Về phần mình, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận thấy, việc Trung Quốc mở cửa trở lại đã thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ toàn cầu lên mức cao kỷ lục 101,7 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay, tăng 1,9 triệu thùng mỗi ngày so với năm 2022. Đó là mức tăng 200.000 thùng/ngày trong ước tính tăng trưởng nhu cầu của IEA cho năm 2023, từ mức tăng trưởng 1,7 triệu thùng/ngày dự kiến vào tháng 12.
Gần một nửa tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay sẽ đến từ Trung Quốc sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch Covid-19, IEA cho biết trong Báo cáo thị trường dầu (OMR) được theo dõi chặt chẽ trong tháng 1.
IEA cho hay: "Trung Quốc sẽ thúc đẩy gần một nửa mức tăng trưởng nhu cầu toàn cầu ngay cả khi hình thức và tốc độ mở cửa trở lại của nước này vẫn chưa chắc chắn”.
Bình An
-
Thị trường dầu vẫn chưa tìm được điểm cân bằng
-
Định giá carbon sẽ tác động ra sao đến ngành nhiệt điện?
-
Giá xăng dầu tiếp tục tăng, E10 vượt mức 22.800 đồng/lít
-
Thị trường dầu mỏ trước những phép thử mới về nguồn cung
-
ĐBQH Nguyễn Duy Thanh: Cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao

