Công nhận thêm 5 kỷ lục thế giới tại Việt Nam

07:30 | 30/08/2015

1,191 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tối 29/8, tại TP HCM, Đại hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới đã chính thức trao bằng công nhận 5 kỷ lục thế giới mới của Việt Nam.

tuyen zip line du lich song chay hang toi dat ky luc viet nam

Tuyến Zip-line du lịch Sông Chày - Hang Tối đạt kỷ lục Việt Nam

Ngày 9/7, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) thông tin, tuyến Zip-line du lịch khám phá Sông Chày – Hang Tối vừa được Hội kỷ lục gia Việt Nam vừa công nhận là tuyến dây cáp dài nhất Việt Nam.

Đây là một trong nội dung của chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 30 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tổ chức.

5 kỷ lục thế giới mới của Việt Nam được công nhân thuộc nhiều lĩnh vực:

Thứ nhất, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Lượng được công nhận kỷ lục là “Đạo diễn thực hiện nhiều bộ phim về biển đảo nhất”.

Kỷ lục thế giới của Việt Nam thứ 2 thuộc về Tiến sĩ Lê Văn Tuấn, Tổng đại diện UNESCO phía Nam với kỷ lục “Âm nhạc CROR là dòng nhạc có nội dung sáng tạo mới lạ nhất”.

them-5-ky-luc-the-gioi-tai-viet-nam
Đại diện Đại hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới trao bằng công nhận cho 5 kỷ lục thế giới mới của Việt Nam

Kỷ lục thứ 3 được trao cho ông Nguyễn Ngọc Khôi với “Bộ sưu tập Huân – Huy chương chiến tranh Việt Nam nhiều nhất”.

Kỷ lục thứ 4 được xác lập bởi bà Nguyễn Thị Nga với “Bộ sưu tập tiền cổ Việt Nam và thế giới nhiều nhất”.

Kỷ lục thứ 5 là “Chiếc bánh xèo có kích thước lớn nhất” của Công ty Liên doanh Bột Quốc tế.

Buổi lễ cũng công bố, trao bằng xác lập cho 28 kỷ lục Việt Nam, trong đó có 11 kỷ lục dành cho các đơn vị sở hữu và 17 kỷ lục cá nhân. Đây là các kỷ lục được xác lập trên nhiều lĩnh vực như sưu tập, các công trình sách, nhiếp ảnh, sở hữu trí tuệ, tạo hình…

them-5-ky-luc-the-gioi-tai-viet-nam-1
50 món ăn ẩm thực và đặc sản mới của Việt Nam cũng được công bố tại chương trình

Nổi bật như, “Truyện về Người” – Truyện thơ dài nhất về Bác Hồ được viết bằng thể thơ lục bát (Vượt kỷ lục Việt Nam) do kỷ lục gia Nguyễn Hồng Quân thực hiện; tác giả nghiên cứu có sách viết về Truyện Kiều nhiều nhất Việt Nam (phá kỷ lục Việt Nam) của Nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế; “Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam” – Bộ sách ảnh cao cấp đầu tiên về đảo và bờ biển Việt Nam do Nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn thực hiện…

Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng công bố 50 món ăn ẩm thực và đặc sản mới của Việt Nam trong Hành trình quảng bá TOP ẩm thực đặc sản lần 3/2015.

Võ Hiển

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc