Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động "Tết trồng cây năm 2022” tại Công ty Nhiệt điện Thái Bình

06:57 | 23/02/2022

645 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 22/2, tại Thái Bình, Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Công ty Nhiệt điện Thái Bình phát động Tết trồng cây năm 2022 hưởng ứng chương trình trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025.
Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động
Lễ ra quân phát động “Tết trồng cây” năm 2022

Dự buổi lễ, có ông Đỗ Đức Hùng – Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, cùng các đại biểu đại diện các Ban chuyên môn Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn một số đơn vị trực thuộc.

Tại buổi lễ phát động, ban tổ chức trồng 18 cây muồng hoàng yến và 40 cây lâu năm các loại, 100 cây hoa giấy, 10 cây tùng kim tại Nhà máy và Cư xá CBCNV Công ty Nhiệt điện Thái Bình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn trong toàn Tập đoàn nói chung, CBCNV Công ty Nhiệt điện Thái Bình nói riêng tiếp tục hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng. Phấn đấu để trồng cây nào, sống và phát triển tốt cây đó. Tích cực phối hợp cùng với Công ty và chính quyền địa phương có nhiều hoạt động tích cực, thiết thực hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường, khơi dậy và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi CBCNV. Tập trung trồng cây xanh để xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn tại đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tin tưởng rằng, hình ảnh, khí thế của buổi Lễ phát động và số cây được trồng tại khuôn viên Nhà máy và Khu cư xá của Công ty sẽ góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đơn vị và Tập đoàn, góp thêm hương sắc cho đất nước Việt Nam mãi mãi xanh tươi, bền vững như tâm nguyện thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu: “Mùa Xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Sau 4 năm đi vào hoạt động, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã thực hiện tốt việc trồng và chăm sóc cây xanh. Hiện nay Công ty đang chăm sóc 5.740 cây các loại, 2.260 m² cây chuỗi ngọc, 148.326 m2 thảm cỏ.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác SXKD, thì việc bảo vệ môi trường là việc luôn được Lãnh đạo và CBCNV Công ty coi đây là nhiệm vụ trọng tâm không thể tách rời nhiệm vụ SXKD. Do vậy môi trường sinh thái là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến toàn thể CBCNV về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây.

Sau hoạt động trồng cây, các đồng chí đại biểu đã đi thăm khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ tại Thị trấn Diêm Điền – huyện Thái Thụy, Thái Bình.

EVN cung ứng đủ điện trong mọi tình huống

EVN cung ứng đủ điện trong mọi tình huống

Năm 2021, mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa thực hiện phòng, chống dịch, vừa bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Anh