Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

18:15 | 09/06/2016

770 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chiều ngày 9/6, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức Họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
cong bo ket qua bau cu dai bieu quoc hoi khoa xiv
Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức Họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Cuộc họp báo diễn ra dưới sự chủ trì của ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Trưởng tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; ông Trần Văn Túy, Trưởng Ban công tác đại biểu cùng đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí.

cong bo ket qua bau cu dai bieu quoc hoi khoa xiv
Ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả bầu cử.

Báo cáo tại Họp báo, ông Trần Văn Túy - Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Theo đó, tổng số cử tri cả nước có 67.485.480 người, tỉ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,35%, nhiều tỉnh đạt tỉ lệ rất cao như Thừa Thiên-Huế, Yên Bái, Lai Châu...

Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV là 870 người, tổng số đại biểu trúng cử trong ngày 22/5/2016 và bầu cử bổ sung ngày 29/5/2016 ở thành phố Cần Thơ là 496 người (thiếu 4 đại biểu Quốc hội ở 4 tỉnh Sóc Trăng, Sơn La, Đồng Nai, Lâm Đồng so với tổng số 500 đại biểu được bầu).

Theo kết quả công bố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất trong 496 đại biểu: 99,48%. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác có tỷ lệ phiếu bầu như sau: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 86,47%; Chủ tịch nước Trần Đại Quang 75,08%; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 91,46%, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đạt tỷ lệ phiếu 87,16%. Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng đạt tỷ lệ phiếu 85,02%...

Danh sách trúng cử cũng cho thấy toàn bộ các Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Phó thủ tướng cùng 13 bộ trưởng được giới thiệu đều trúng cử đại biểu Quốc hội khoá mới.

Theo kết quả này, về cơ cấu kết hợp, có 86 Đại biểu là người dân tộc thiểu số (thiếu 4 so với dự kiến) đạt 17,3%, phụ nữ là 133 người (tỷ lệ 26,8%  thiếu 17 người so dự kiến), Đại biểu là người ngoài Đảng 21 người (giảm 4,2% so với khóa XIII), Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt 14,30% (cao hơn 21 người so dự kiến), tái cử 160 người (đúng dự kiến).

Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu 317 người (đạt 63,9%), tự ứng cử trúng 2 người (giảm 0,4% so với khóa XIII), trình độ trên đại học 310 người (chiếm 62,50%), đại học 180 người (36,30%), dưới đại học 6 người. 100 ủy viên Trung ương Đảng được giới thiệu đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trong số các ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, có 15 ứng cử viên không trúng cử ở các địa phương. Cụ thể, có 7/14 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu về TPHCM không trúng cử. Con số này ở Hà Nội là 4 người trong số 13 ứng cử viên được Trung ương giới thiệu (4/13), Đồng Tháp (1/3), Phú Yên (1/2), Trà Vinh (1/2), Sóc Trăng (1/2).

Trong danh sách ĐQBH trúng cử có 17 người là doanh nhân. Hai người tự ứng cử đủ số phiếu trúng cử là ông Nguyễn Anh Trí (sinh năm 1957, quê Quảng Bình), Viện trưởng Huyết học Truyền máu Trung ương và ông Phạm Quang Dũng (sinh năm 1954, quê Nam Định), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tasco.

Tại cuộc họp báo, đại diện Hội đồng bầu cử quốc gia trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến công tác bầu cư như về thông tin phản ánh có tình trạng bầu hộ, bầu thay, ông Phùng Quốc Hiển  – Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Trưởng tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo khẳng định, vừa qua theo một số thông tin, cũng như có một số đơn thư của một số công dân gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia phản ánh có tình trạng bầu hộ, bầu thay. Ông cho biết, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã cho kiểm tra và cũng giao Ủy ban bầu cử các tỉnh kiểm tra lại. Qua kiểm tra thì thấy có một số ý kiến nặc danh, có một số cử tri cũng giải thích do gia đình không hiểu biết, có người đi làm ăn xa nên bỏ phiếu thay cho những người trong gia đình. “Chúng ta khẳng định việc này là sai nhưng đó là do sự không hiểu biết. Tuy nhiên, việc này không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử nên Hội đồng bầu cử Quốc gia và nơi bầu cử có sự chấn chỉnh” – ông Hiển  nhấn mạnh.

Ông Phùng Quốc Hiển cũng cho biết, tại những nơi có bầu hộ, bầu thay làm sai lệch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả bầu cử thì Hội đồng bầu cử Quốc gia đã hủy bỏ kết quả bầu cử và yêu cầu bầu cử lại.

Trả lời câu hỏi về 100 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng trúng cử, ông giải thích, tất cả các đồng chí này phần lớn là ở các cơ quan quan trọng trong các bộ, ngành, địa phương và đều nằm trong dự kiến cơ cấu, thành phần khi chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Trả lời về việc bầu thiếu 4 đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho hay, đây không phải là hiện tượng lần đầu xảy ra, các khóa khác cũng bầu thiếu. Đáng chú ý, cấp xã, cấp huyện bầu thiếu rất ít đại biểu so với tổng số đại biểu được bầu.

Nguyễn Hoan