Công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

08:40 | 28/01/2016

2,385 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa được công bố trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sáng nay, 28/1.

8h28’, thay mặt Đại hội, ông Trần Quốc Vượng – Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khóa XI đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII.

Trước hết, Đại hội tán thành đánh giá về kết quả đạt được của khóa XI và thống nhất những nội dung cơ bản về kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội của khóa XI cùng quá trình 30 năm đổi mới, Nghị quyết nêu rõ bối cảnh phức tạp của tình hình kinh tế trong nước và thế giới. Tuy vậy, Đảng đã lãnh đạo cả nước vượt qua các khó khăn, thách thức, đưa đất nước đi lên, phát triển bền vững, kinh tế xã hội ổn định.

30 năm là một chặng đường, quá trình đổi mới sâu sắc, toàn diện, triệt để vì mục tiêu đổi mới, công bằng, dân chủ, văn minh.

Tuy nhiên, đất nước cũng gặp nhiều vấn đề phức tạp, nhiều hạn chế yếu kém.

Về các mục tiêu tổng quát cho 5 năm tới, Nghị quyết nêu rõ, tình hình sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp nhưng hợp tác, hội nhập quốc tế rộng rãi vẫn là xu hướng lớn. Đông Nam Á sẽ trở thành khu vực ngày càng lớn nhưng cũng là nhân tố phức tạp với những tranh chấp về lãnh thổ ngày càng gay gắt. Việt Nam sẽ phải thực hiện đầy đủ các quy tắc trong cộng đồng ASEAN, hội nhập hoàn toàn với WTO. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn thường trực.

Nghị quyết nhấn mạnh về nguy cơ suy thoái trong bộ phận cán bộ, Đảng viên. Đây chính là thách thức lớn nhất đặt ra với sự lãnh đạo của Đảng.

Tốc độ kinh tế bình quân: 6,5-7%/năm. Thu nhập đầu người đạt 3.200-3.500 USD vào 2020. Năng suất lao động bình quân tăng 5%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đến 2020 đạt 30-35%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 35-40%... Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%/năm. Đến 2020 90-95% cư dân nông thôn được sử dụng nước sạch vệ sinh.

Trong nhiệm kỳ XII cần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tập trung công việc lãnh đạo có tập trung:

- Chỉnh đổn Đảng, ngăn chặn hiện tượng tự diễn biến, tự suy thoái.

- Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng.

- Tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, hoàn thành 3 khâu đột phá chiến lược, tập trung xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn nợ công.

- Đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển, hội nhập và nâng cao vị thế Việt Nam.

- Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững.

- Phát huy con người XHCN phát triển toàn diện.

8h23’, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phát biểu. Tổng Bí thư khẳng định được bầu lần này là một vinh dự cũng là trọng trách lớn lao với Trung ương khóa XII để lãnh đạo đất nước vượt qua rất nhiều thử thách trước mắt. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trân trọng và cảm ơn những đóng góp to lớn của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cho Đảng, Nhân dân, Đất nước.

“Chúng tôi xin hứa tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ tăng cường ý chí và hành động, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm việc khoa học, dân chủ, vì dân, gần dân để bám sát, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các lão thành cách mạng, các giới, các tổ chức xã hội, kiều bào và đồng bào cả nước để có thể hoàn thành công việc” – Tổng Bí thư phát biểu.

cong bo danh sach 19 uy vien bo chinh tri khoa xii
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phát biểu trước Đại hội.

8h15’, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh công bố danh sách các ủy viên Bộ Chính trị khóa XII trúng cử hôm qua.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thực hiện công tác bầu cử đúng với nguyên tắc, thống nhất cơ cấu bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên và đã thực hiện bầu 1 lần đủ cơ cấu 19 đồng chí:

1. Nguyễn Phú Trọng

2. Trần Đại Quang

3. Nguyễn Thị Kim Ngân

4. Ngô Xuân Lịch

5. Tô Lâm

6.  Đinh Thế Huynh

7. Nguyễn Thiện Nhân

8. Phạm Minh Chính

9. Tòng Thị Phóng

10. Võ Văn Thưởng

11. Trần Quốc Vượng

12. Nguyễn Văn Bình

13. Phạm Bình Minh

14. Trương Thị Mai

15. Trương Hòa Bình

16. Nguyễn Xuân Phúc

17. Vương Đình Huệ

18. Đinh La Thăng

19. Hoàng Trung Hải

Đại hội thống nhất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư Đảng khóa XII

Ban Bí thư gồm ba đồng chí:

1. Lương Cường

2. Nguyễn Văn Nên

3. Nguyễn Hòa Bình.

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 đồng chí:

1. Trần Quốc Vượng

2. Mai Trực

3. Nguyễn Đức Hải

4. Sa Như Hòa

5. Bùi Thị Minh Hoài

6. Nguyên Thanh Sơn

7. Nguyễn Văn Nhân

8. Tô Quang Thu

9. Trần Cẩm Tú

10. Nguyễn Công Học

11. Võ Minh Khương

12. Nguyễn Văn Doanh

13. Nguyễn Thị Bích Ngà

14. Hà Quốc Trị

15. Cao Văn Thống

16. Võ Khắc Hùng

17. Nghiêm Phú Cường

18. Nguyễn Thế Toàn

19. Nguyễn Quốc Hiệp

20. Huỳnh Thị Xuân Lan

21. Trần Tiến Hưng

cong bo danh sach 19 uy vien bo chinh tri khoa xii
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ra mắt trước Đại hội.

8h14’, báo cáo của ông Thuận Hữu cho biết, Đại hội thống nhất với các chỉ tiêu: khống chế tỷ lệ bội chi đến 2020 còn 4,5% GDP. Tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 1,5%/năm. Đại hội cũng thống nhất không bổ sung sửa đổi điều lệ Đại hội Đảng.  

cong bo danh sach 19 uy vien bo chinh tri khoa xii
Ông Thuận Hữu báo cáo kết quả bỏ phiếu biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện XII của Đảng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc lời giới thiệu mở đầu phiên bế mạc.

Tại phiên bế mạc, Đại hội sẽ nghe kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Đại hội cũng sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội, đề ra những định hướng quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong 5 năm tới cũng như những năm tiếp theo.

P.V

Dân Trí